
Đoàn công tác lấy nước từ cống thải của Khu công nghiệp Long Giang (tỉnh Đồng Tháp) để kiểm tra - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Diện tích rau màu, cây ăn trái bị thiệt hại tăng lên hằng ngày
Ngày 12-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp đến nhiều khu vực sản xuất tại xã Tân Phước 3 để khảo sát hiện trường vụ cây trồng đồng loạt bị vàng ngọn, cháy lá, chết bất thường trong những ngày qua.
Đây là lần kiểm tra thực địa tiếp theo sau khi hàng trăm hộ dân ở các xã Long Hưng, Long Định và Tân Phước 3 phản ánh nhiều loại cây trồng đang phát triển bình thường bỗng mất diệp lục ở đọt non, lá chuyển trắng, vàng rồi cháy chỉ sau vài ngày.
Theo báo cáo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 11-7, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng đã lên gần 68 hécta.
Trong đó, rau màu bị thiệt hại nặng nhất với 46,43 hécta, mức độ từ 20% đến mất trắng; lúa 17,15 hécta; khoảng 4 hécta sầu riêng bị ảnh hưởng từ 30-40%; ngoài ra còn có 0,2 hécta nấm rơm và 0,2 hécta cây cảnh bị thiệt hại.
Riêng xã Long Hưng ghi nhận diện tích bị ảnh hưởng lớn nhất với 37,73 hécta, tiếp đến là Tân Phước 3 hơn 22 hécta và Long Định gần 8 hécta.
Qua khảo sát thực tế, các loại rau như rau răm, húng quế, tía tô, cải ngọt, rau muống... đều có biểu hiện gần như giống nhau. Những lá già phía dưới vẫn còn xanh, trong khi phần đọt non bị mất màu diệp lục, chuyển sang trắng hoặc vàng. Sau đó lá chuyển nâu, cháy mép. Riêng tía tô, nhiều cây bị héo rũ rồi chết hoàn toàn.
Không chỉ cây trồng trên ruộng, các loại cỏ ven bờ như rau trai, cỏ chác, rau mương và nhiều loài thủy sinh như rau muống, lục bình, rau đắng nước trên các tuyến kênh cũng xuất hiện hiện tượng tương tự. Điều này khiến ngành chuyên môn đặc biệt chú ý đến yếu tố nguồn nước.
Toàn bộ diện tích rau màu, cây ăn trái bị thiệt hại đều sử dụng nước kênh để tưới
Theo kết quả điều tra ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn bộ 130 hộ được khảo sát đều sử dụng nước từ hệ thống kênh, rạch để tưới cây và đều ghi nhận thiệt hại. Nguồn nước chủ yếu được lấy từ các tuyến kênh nội đồng, sau đó dẫn từ kênh Năng vào khu vực sản xuất. Kỹ thuật canh tác, loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lịch tưới của các hộ cơ bản không có khác biệt so với các vụ sản xuất trước.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết bước đầu nhận định nguồn nước tưới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng.
Tuy nhiên cơ quan chuyên môn nhấn mạnh đây mới chỉ là đánh giá sơ bộ. Để xác định chính xác nguyên nhân, các đơn vị đã lấy 40 mẫu gồm đất, nước, thân lá cây trồng, nước trên ruộng và nước tại các tuyến kênh để phân tích.
Trung tâm Quan trắc môi trường và tài nguyên cũng đã lấy 20 mẫu nước mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra các chỉ tiêu môi trường.
Tại buổi khảo sát, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục đánh giá nguyên nhân một cách khách quan, khoa học và khẩn trương.
Ông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp khảo sát toàn bộ các tuyến kênh bị lục bình, cỏ thủy sinh xâm lấn nhằm đề xuất phương án trục vớt, vừa đảm bảo giao thông thủy vừa hạn chế nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng chất lượng nguồn nước.
Đồng thời các đơn vị phải thống kê những tuyến kênh có nguồn nước chưa bảo đảm để thông báo ngay cho chính quyền địa phương, khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng nguồn nước này phục vụ sản xuất.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị đang phân tích mẫu nước đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm để sớm có kết luận chính thức về nguyên nhân, làm cơ sở triển khai các giải pháp khắc phục cũng như bảo đảm quyền lợi cho người dân nếu xác định có thiệt hại do yếu tố khách quan.
Trước mắt, ngành nông nghiệp tiếp tục khuyến cáo nông dân không bơm nước từ các tuyến kênh nghi ngờ bị ảnh hưởng vào ruộng, đồng thời áp dụng các biện pháp chăm sóc nhằm giúp cây trồng phục hồi trong thời gian chờ kết quả phân tích cuối cùng.

Không những rau màu bị thiệt hại, nhiều loài rau dại mọc trên kênh, mương cũng bị trắng lá - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ruộng lúa của người dân ở xã Tân Phước 3 bị chết sau khi lấy nước từ kênh vào ruộng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Lục bình, rau muống trên một tuyến kênh ở xã Tân Phước 3 bị chuyển sang màu trắng bạc, lạ thường - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện (bên trái) yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục đánh giá nguyên nhân một cách khách quan, khoa học và khẩn trương - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận