09/02/2023 06:42 GMT+7

Rashford, Sancho giúp Man Utd giữ lại 1 điểm trên sân nhà

Rạng sáng 9-2, trong trận đấu bù vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Man Utd đã có trận hòa 2-2 trước Leeds trên sân Old Trafford.

Rashford, Sancho giúp Man Utd giữ lại 1 điểm trên sân nhà - Ảnh 1.

Leeds có trận đấu hay trước Man Utd ngay tại Old Trafford - Ảnh: REUTERS

Đây là trận đầu tiên trong số 3 trận mà Man Utd không có sự phục vụ của Casemiro. Tiền vệ người Brazil đã phải nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Crystal Palace hồi tuần trước. Ngay lập tức, sự thiếu vắng này gây ảnh hưởng tới "Quỷ đỏ" chỉ sau có 56 giây.

Bruno Fernandes không đủ sức mạnh như Casemiro để tranh chấp ở giữa sân. Anh để mất bóng và Leeds lập tức triển khai nhanh. Hai tiền vệ còn lại là Fred và Sabitzer cũng không thể ngăn chặn các tình huống phối hợp đập nhả của Leeds. Wilfried Gnonto đã tận dụng điều đó để tung cú sút ngay sát vòng cấm, hạ gục De Gea.

Rashford, Sancho giúp Man Utd giữ lại 1 điểm trên sân nhà - Ảnh 2.

Pha dứt điểm mở tỉ số ngay phút đầu tiên của Wilfried Gnonto - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng sớm giúp Leeds chơi tự tin. Họ suýt có bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 11, khi Pascal Struijk có khoảng trống ở khoảng cách chỉ tầm 3 mét. Lần này thì De Gea đã chơi hay để cứu thua cho Man Utd.

Đội chủ nhà tỏ ra chật vật và phải đến phút 14 mới có được cơ hội rõ rệt đầu tiên. Sabitzer là người bắt vô lê quyết đoán trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà. Lúc này, thế trận mới bắt đầu khởi sắc với Man Utd. Garnacho là người chơi nổi bật với nhiều cơ hội. Trong đó ở phút 27, anh có pha băng xuống và vượt qua thủ thành Meslier. Nhưng cú sút của cầu thủ này lại bật người hậu vệ của Leeds.

Tấn công dồn dập mà không có bàn thắng, Man Utd lần thứ 2 phải trả giá. Lần này vẫn là một tình huống ở đầu hiệp. Leeds tiếp tục tận dụng một pha cắt bóng ngay bên phần sân đối phương. Crysencio Summerville băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang. Bóng đập chân Varane đi vào lưới Man Utd, giúp Leeds dẫn 2-0 ở phút 48.

Chứng kiến các học trò bỏ lỡ cơ hội, HLV Erik Ten Hag buộc phải đưa ra các phương án thay người. Trong đó, đáng chú ý có Jadon Sancho, cầu thủ ít được sử dụng thời gian qua. Nhưng sự xuất hiện của anh đã giúp Man Utd chơi tốt hơn.

Rashford, Sancho giúp Man Utd giữ lại 1 điểm trên sân nhà - Ảnh 3.

Pha đánh đầu mang về bàn rút ngắn tỉ số của Marcus Rashford - Ảnh: REUTERS

Các bàn thắng cũng bắt đầu tới với đội chủ nhà. Phút 62, Diogo Dalot tạt chuẩn xác từ cánh phải và Rashford có pha bật cao đánh đầu thành bàn. 8 phút sau, chính Sancho lập công bằng pha xử lý khéo léo trong vòng cấm để gỡ hòa.

Dù trong thời gian còn lại, hai đội có thêm nhiều cơ hội nhưng tỉ số 2-2 vẫn được giữ nguyên. Với kết quả này, Man Utd có 43 điểm, kém Man City 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Leeds tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng sau World Cup 2022.

Casemiro ghi 2 bàn, ‘câu’ 1 thẻ đỏ giúp Man Utd đánh bại ReadingCasemiro ghi 2 bàn, ‘câu’ 1 thẻ đỏ giúp Man Utd đánh bại Reading

Ngày 29-1, Casemiro đã góp 2 bàn thắng và ‘câu’ thẻ đỏ cho Andy Carroll giúp Manchester United (Man Utd) thắng 3-1 trước Reading ở vòng 4 Cúp FA.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên