20/04/2007 17:21 GMT+7

Radio Online Nhịp sống trẻ 13: "Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư"...

B.D.
B.D.

TTO - Có hai bằng ĐH (Kinh tế và Ngoại ngữ), nhưng chị Võ Thị Hoàng Yến vẫn không thể xin được việc làm. Thay vì quay lưng với cuộc sống, chị quyết tâm sang Mỹ học thạc sĩ, với một đôi chân không lành lặn...

LiMIDn49.jpgPhóng to
Chị Võ Thị Hoàng Yến trong một buổi hội thảo của DRD - Ảnh: B.D.
TTO - Có hai bằng ĐH (Kinh tế và Ngoại ngữ), nhưng chị Võ Thị Hoàng Yến vẫn không thể xin được việc làm. Thay vì quay lưng với cuộc sống, chị quyết tâm sang Mỹ học thạc sĩ, với một đôi chân không lành lặn...

Amyql6SW.jpgBấm vào đây để nghe Radio Online

Hiện giờ chị Võ Thị Hoàng Yến là chủ nhiệm chương trình Khuyết tật và phát triển (Disability resource and development, gọi tắt là DRD) và giảng viên môn Hành vi khoa xã hội học, ĐH Mở - bán công TP.HCM.

Chương trình thử nghiệm Radio Online Nhịp sống trẻ kỳ này sẽ chia sẻ với các bạn những suy nghĩ, phân tích của chị xoay quanh: tại sao người khuyết tật (NKT) lại thiếu sự đối xử công bằng và cơ hội; NKT cần những sự hỗ trợ thế nào từ cộng đồng, đó có phải là sự giúp đỡ mang tính chất làm từ thiện...?

Hoàng Yến sẽ gửi đến các thính giả ca khúc Khát vọng của Phạm Minh Tuấn, với những cung đàn chị tự học và cây đàn guitar theo chị mấy mươi năm - đó cũng là tiếng lòng của chị đến với những người có số phận kém may mắn "Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư"...

Bên cạnh đó, trong tiết mục Kinh nghiệm du học, các bạn sẽ được anh Huỳnh Kim Lâm, tiến sĩ Hóa học, một trong hai tiến sĩ đầu tiên của Quĩ Giáo dục VN - VEF của Mỹ trao đổi qua điện thoại từ Michigan những kinh nghiệm săn tìm học bổng, cũng như quá trình nỗ lực học tập - làm việc của một SVVN phải như thế nào trên đất Mỹ.

Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn sẽ gặp lại chương trình qua những suy tư về tình yêu: như thế nào là yêu, yêu như thế nào thì có thể đi đến hôn nhân và làm sao nuôi dưỡng tình yêu khi cách xa nhau…

Bạn có thể tải file về máy tính, chép vào điện thoại di động để nghe lúc thuận tiện, hoặc nghe qua số điện thoại 19001733.

Mọi thư từ cộng tác, đặt câu hỏi tư vấn, đóng góp ý kiến cho chương trình, xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

B.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên