Rác ngổn ngang trên quốc lộ

Hồng Phương
Hồng Phương

TTO - Rác chất đống, trải một đoạn dài dọc trên Quốc lộ 1A, giao đường số 12 ( P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM) khiến mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng.

Rác ngổn ngang trên quốc lộ - Ảnh 1.

Rác nằm dọc một đoạn đường Quốc lộ 1A giao đường số 12. Ảnh - Hồng Phương

Bạn đọc phản ảnh, một đoạn dài, dọc Quốc lộ 1A, đoạn giao với đường số 12 ( P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM) có rất nhiều rác thải bị vứt dọc gần mép đường gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận, khu vực này gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, xe cộ lưu thông đông đúc nên rác thải thường xuyên "tập trung" trên lòng lề đường. Rác nhiều loại, từ bọc ni lông đến nông sản… nằm ngổn ngang, nối nhau thành một dãy.

Rác ngổn ngang trên quốc lộ - Ảnh 2.

Các loại rác thải chất đống, rải rác tại khu vực trước Khu chế xuất Linh Trung. Ảnh - Hồng Phương

Sau khi nhận được phản ảnh, ông Trần Quốc Hưng  - Chủ tịch UBND P.Linh Trung đã chỉ đạo Đội trật tự đô thị phường, phối hợp với cán bộ môi trường trực để xử lý người vi phạm.

Nhiều loại rác thải bị một số người dân tự ý vứt ven Quốc lộ 1A. Clip - Hồng Phương

Theo nhận định ban đầu, rác tại khu vực này là do một số bà con buôn bán hàng rong, mua đồ tại chợ đầu mối, đi ngang và vứt rác dọc khu vực đó. "Nếu bắt được đối tượng vi phạm sẽ xử lý theo Nghị định 155 (Phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức)." - ông Hưng nói.

Bên cạnh đó, phường sẽ đề nghị Khu chế xuất Linh Trung tăng cường hỗ trợ phường trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời gắn biển cấm đổ rác, đưa mức phạt tại khu vực này để cảnh báo người vi phạm. 

Hồng Phương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên