ĐH Y dược TP.HCM hạ điểm chuẩnTăng chỉ tiêu đào tạo nhân lực y tế cho Tây Nam bộ
Ngày 21-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Căn cứ vào quyết định của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội của các vùng đặc thù trên và quy hoạch nguồn nhân lực của các địa phương, các tỉnh sẽ thành lập hội đồng xét duyệt danh sách người gửi đi đào tạo tại tất cả các bậc học cụ thể ở từng ngành mà địa phương đang cần nhân lực. Hội đồng này do chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch, có sự tham gia của sở GD-ĐT và các ban ngành khác. Những người được cử đi học phải dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ và có điểm thi từ điểm sàn trở lên.
Ngoài ra phải đáp ứng các tiêu chí khác của hội đồng xét duyệt địa phương. Danh sách người được cử đi học được gửi cho ban tuyển sinh của các vùng và gửi về Bộ GD-ĐT. Căn cứ vào danh sách này, Bộ GD-ĐT điều phối chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường tương ứng. Trước hết sẽ giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường trong khu vực. Nếu các trường này không đào tạo các ngành nghề mà các địa phương có nhu cầu nhân lực, Bộ GD-ĐT mới gửi chỉ tiêu sang các trường khác. Theo ông Ga, có thể bộ sẽ gửi toàn bộ số người học theo diện trên đến trường có ngành nghề đào tạo theo nhu cầu hoặc chỉ gửi đi học phần chuyên ngành sau khi đã học phần kiến thức đại cương ở các trường trong khu vực.
Về phía các trường, “vẫn tuyển sinh bình thường theo đúng chỉ tiêu được giao ban đầu. Đối tượng đào tạo theo nhu cầu nhân lực của vùng khó khăn sẽ được Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu riêng. Cụ thể trường hợp của Trường ĐH Y dược TP.HCM, trường vẫn tuyển sinh theo chỉ tiêu được duyệt và đã công bố. Chỉ tiêu đào tạo theo nhu cầu nhân lực vùng khó khăn, Bộ GD-ĐT sẽ giao riêng” - ông Ga giải thích.
Kinh phí đào tạo đặc thù sẽ do các địa phương, cơ sở đào tạo và người học thỏa thuận, nhưng phải công bố trước khi thí sinh nhập học. Những người đi học theo đối tượng này phải cam kết trở về địa phương làm việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận