16/08/2012 00:15 GMT+7

ĐH Y dược TP.HCM hạ điểm chuẩn

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Ngày 15-8, Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với Trường ĐH Y dược TP.HCM xung quanh việc trường này bất ngờ tuyên bố “san sẻ” 200 chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy ngành bác sĩ đa khoa để đào tạo cho vùng Tây Nam bộ, gây bức xúc cho thí sinh và phụ huynh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sau buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho hay cách xử lý của Trường ĐH Y dược TP.HCM là không đúng quy định.

Bộ đã yêu cầu trường phải thực hiện đúng quy chế tuyển sinh, thông báo chỉ tiêu bao nhiêu phải tuyển đủ bấy nhiêu. 200 chỉ tiêu dành để đào tạo theo địa chỉ vùng Tây Nam bộ là chỉ tiêu riêng, không nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy 2012 trường đã đăng ký với bộ.

Theo tinh thần này, ngành bác sĩ đa khoa của trường vẫn tuyển đủ 600 chỉ tiêu (gồm chỉ tiêu thi tuyển sinh ĐH năm 2012, chỉ tiêu tuyển thẳng, dự bị dân tộc, cử tuyển). “Trường báo cáo sẽ hạ điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa từ 26,5 điểm còn 25,5 điểm để tuyển đủ chỉ tiêu như thông báo ban đầu” - Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên