01/03/2018 13:17 GMT+7

Ra quân huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 1-3, đồng loạt các đơn vị Vùng 2 Hải quân đã ra quân huấn luyện năm 2018. Tất cả các cán bộ, chiến sĩ hải quân đều lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện.

Ra quân huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 1.

Duyêt binh ra quân huấn luyện tại căn cứ Long Sơn sáng 1-3 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tại căn cứ quân sự Long Sơn (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu), tất cả các đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương thuộc Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Thủ trưởng Vùng 2 Hải quân cho biết, năm 2017, Vùng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và gần 10 đơn vị của Vùng được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng cờ "huấn luyện giỏi". 

Năm 2018, toàn cán bộ, chiến sĩ của Vùng tiếp tục bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc" trong huấn luyện và lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện.

Ra quân huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung (trái) nghe sĩ quan tàu pháo của Lữ đoàn 167 giới thiệu mô hình pháo - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cũng trong năm 2017, những đơn vị trực thuộc Vùng 2 đã đạt hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. 

Đó là Tiểu đoàn DK1 luôn kiên cường bám biển, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, nhất là trong cơn bão khốc liệt nhất như bão Tembin vào cuối năm 2017. 

Đó là lữ đoàn tàu pháo 167 luôn làm chủ hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. 

Đó là lữ đoàn trưởng 167- thượng tá Lê Bá Quân đạt danh hiệu "lữ đoàn trưởng tiêu biểu, xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân". 

Đó là những cán bộ, chiến sĩ trên những tàu tên lửa "Tia chớp" hay tàu cứu hộ, cứu nạn "cá kình Biển Đông" đã làm chủ vũ khí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Ra quân huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 3.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung (phải) đang tham quan mô hình nhà giàn DK1 thế hệ mới và giới thiệu nhà giàn tại lễ ra quân huấn luyện của Vùng 2 Hải quân - Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân chủng Hải quân đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà toàn Vùng 2 Hải quân đã đạt được. 

Đồng thời yêu cầu công tác huấn luyện năm 2018 của Vùng 2 Hải quân phải gắn với các phong trào thi đua để tất cả cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ mục tiêu huấn luyện.

Để đạt hiệu quả cao, mỗi cán bộ, chỉ huy phải phát huy được vai trò, chức trách nhiệm vụ của mình. 

Từ đó, tạo ra khí thế, sự lan tỏa trong huấn luyện với mục tiêu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Ra quân huấn luyện để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 4.

Lữ đoàn trưởng 167 Lê Bá Quân (trái) tặng giấy khen cho các tàu đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong năm 2017 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên