04/07/2017 10:43 GMT+7

Ra mắt vở nhạc kịch 4 tỉ đồng

Đ.TRIẾT
Đ.TRIẾT

TTO - Lúc 20h ngày 22 và 23-7, vở nhạc kịch Chuyện của dòng sông đỏ sẽ được công diễn tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

*** Error ***
Nghệ sĩ chèo Thu Huyền (trái) và ca sĩ Tùng Dương trên sàn tập vở nhạc kịch - Ảnh: Hanoigrapevine

Lấy bối cảnh từ một dòng sông đỏ, vở nhạc kịch mở ra câu chuyện cổ tích với những vua, hoàng hậu, các phi tần, thái tử, hoàng tử...

Ở thế giới có phần xưa cũ ấy, các nhân vật cùng luận bàn về những câu hỏi chưa bao giờ cũ: Có phải dòng sông bao giờ cũng bình yên?

Có phải trời bao giờ cũng xanh? Có phải người bao giờ cũng mãi vui?...

Chuyện của dòng sông đỏ được kết cấu là một vở nhạc kịch do NSƯT Hoàng Hà Tùng viết kịch bản và tổng đạo diễn, NSND Công Nhạc đạo diễn múa và dàn dựng sân khấu.

Ở đó, các nghệ sĩ Thu Huyền, Tấn Minh, Minh Thu, Đông Hùng, Thanh Thanh Hiền, Khánh Linh và Tùng Dương sẽ dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện qua những bài hát đều là những sáng tác mới như Mắt tằm, Bay đi, Con lắc, Bến có còn sông, Cỏ gà... của nhạc sĩ Lưu Hà An, Trọng Đài, Nguyễn Cường, Giáng Son, Minh Đạo...

Theo NSƯT Hoàng Hà Tùng, đây là vở nhạc kịch được ông ấp ủ suốt 5 năm qua.

“Câu chuyện về dòng sông ở đây không đặt nặng xung đột kịch, tính cách nhân vật mà tạo khác biệt với những dòng chảy âm nhạc mang nhiều màu sắc, có sự pha trộn giữa chèo, nhạc pop, múa đương đại...

Vở nhạc kịch được dàn dựng bằng nguồn xã hội hóa, lên tới gần 4 tỉ đồng” - NSƯT Hoàng Hà Tùng nói.

Đ.TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên