03/04/2009 22:19 GMT+7

Ra mắt nhà hát ca trù

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Nhà hát ca trù thuộc Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long chính thức ra mắt công chúng vào sáng 3-4. Đây là sân khấu biểu diễn ca trù chuyên nghiệp đầu tiên của cả nước có sức chứa khoảng 100 người với hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo đúng tiêu chuẩn của một nhà hát.

S3IE73zI.jpgPhóng to
Từ trái qua: nghệ nhân Vũ Văn Hồng, Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Phú Đẹ biểu diễn trong lễ ra mắt nhà hát ca trù - Ảnh: Hà Hương

Bên ngoài nhà hát là một phòng trưng bày, trong đó mô tả lại lịch sử gần 1.000 năm thăng trầm của ca trù. Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long cũng dành một không gian khá lớn để giới thiệu các làng nghề truyền thống của VN như gốm Bát Tràng, sơn mài Duyên Thái, lụa Vạn Phúc... Bản giới thiệu tóm tắt về ca trù cũng được treo trang trọng ở lối vào với ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp.

Theo Trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long, đội ngũ đào nương, kép đàn sẽ biểu diễn thường xuyên ở nhà hát gồm 15 người do nghệ sĩ Bạch Vân phụ trách. Những tên tuổi nghệ nhân nổi tiếng một thời như Vũ Văn Hồng, Nguyễn Thị Sinh, Đỗ Thị Sông... sẽ làm cố vấn về nghệ thuật cho trung tâm. Bà Nguyễn Lan Hương, giám đốc trung tâm, cho biết ngoài chức năng biểu diễn ca trù, trung tâm cũng tiếp tục đào tạo bồi dưỡng các đào nương, kép đàn, tổ chức các hội thảo về ca trù...

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên