22/06/2005 05:48 GMT+7

Ra mắt hai bình gốm Chăm lớn nhất VN

Tin, ảnh: H.SƠN
Tin, ảnh: H.SƠN

TT - Sáng mai, 23-6, Công ty du lịch Phú Thọ và báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) sẽ tổ chức lễ ra mắt hai chiếc bình gốm Chăm được xem là lớn nhất VN.

0vfY6UqS.jpgPhóng to
TT - Sáng mai, 23-6, Công ty du lịch Phú Thọ và báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) sẽ tổ chức lễ ra mắt hai chiếc bình gốm Chăm được xem là lớn nhất VN.

Hai chiếc bình này do báo SGGP và họa sĩ thư pháp Nhất Chi Lan tổ chức thực hiện, được các nghệ nhân người Chăm làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công truyền thống tại làng Bầu Trúc (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), một làng gốm có tuổi đời thuộc loại cổ nhất Đông Nam Á.

Sau 40 ngày thực hiện, kể cả thời gian nung, hai chiếc bình đã hoàn tất với kích thước bình thứ nhất cao 1,9m, nặng 200kg; bình thứ hai cao 1,84m, nặng 150kg.

Ngay sau khi tiến hành đăng ký kỷ lục VN, hai chiếc bình gốm Chăm khổng lồ này đã được báo SGGP bán đấu giá để gây quĩ học bổng giúp trẻ em nghèo người Chăm tại Ninh Thuận và TP.HCM nhân dịp Tết Trung thu và năm học mới 2005-2006. Công ty du lịch Phú Thọ đã quyết định mua với mức giá cao nhất là 300 triệu đồng.

Tin, ảnh: H.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên