Phóng to |
Nếu ví việc biến mảnh đất sình lầy ở Bình Chánh thành một Trung tâm thể thao Thành Long lộng lẫy là tập một của truyện cổ tích "Nghìn lẻ một đêm" thì kế họach đưa CLB bóng đá TP.HCM từ hạng nhì trở thành đội mạnh của V-League trong vòng hai năm được xem là tập hai của tác giả Quách Thành Lai (ảnh) - vị chủ tịch đầu tiên của CLB bóng đá TP.HCM. Ông đã trao đổi với Tuổi Trẻ:
* Lực lượng là yếu tố quan trọng để đi đến thành công, lực lượng của CLB hiện nay thế nào?
- Hiện chúng tôi có 32 cầu thủ tuổi từ 18 - 23 với chiều cao từ 1,68m trở lên. Số cầu thủ này tập hợp từ các đội Thanh Niên Ngân Hàng Đông Á, Ngói Đồng Tâm, Cần Thơ, Khách Sạn Khải Hoàn, cầu thủ tự do và 11 cầu thủ chủ lực của Thành Long.
Tất cả được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Tam Lang cùng các HLV phó là Trần Minh Chiến, Trần Văn Hiệp và Huỳnh Anh Tuấn. Ngoài 32 cầu thủ nói trên, chúng tôi còn xây dựng được một tuyến kế cận với hơn 50 cầu thủ ở độ tuổi 16.
* Nếu không có gì bí mật, ông có thể cho biết danh tánh nhà tài trợ, số tiền tài trợ và lương tháng của cầu thủ?
Phóng to |
| Phó chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Tài trao cờ truyền thống CLB bóng đá TP.HCM cho ông Quách Thành Lai trong lễ ra mắt sáng 17-5 |
Nhưng tôi có thể khẳng định với bạn rằng số tiền tài trợ mà chúng tôi có được không hề thua kém bất kỳ một CLB chuyên nghiệp nào ở V-League hoặc hạng nhất quốc gia. Nhờ thế, thu nhập của cầu thủ cũng kha khá...
* Ông có thể nói rõ mục tiêu của CLB bóng đá TP.HCM?
- Nếu thuận buồm xuôi gió, năm 2007 chúng tôi sẽ có mặt ở V-League. Bên cạnh đó, mục tiêu chính mà chúng tôi đưa ra là phải xây dựng cho được một phong cách bóng đá truyền thống của thành phố là đá đẹp và trung thực.
Với cầu thủ, khi đã bước vào trận là phải đá quyết liệt để giành chiến thắng chứ không đá để học tập, cọ xát hay nâng cao trình độ một cách chung chung. Tiền của nhà tài trợ được làm ra bởi mồ hôi và nước mắt, do vậy CLB phải đáp ứng được lòng kỳ vọng của họ để có thể nhận được mức đầu tư cao hơn vào những năm sau.
* Xin cảm ơn ông.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận