14/08/2010 18:02 GMT+7

Ra mắt câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống Chămpa đầu tiên

L.TRƯỜNG
L.TRƯỜNG

TTO - Một câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống của người Chăm đầu tiên vừa được thành lập tại làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, tỉnh Ninh Phước.

JB14TiT3.jpgPhóng to
Biểu diễn trống Ghinăng và kèn Saranai trong ngày hội Katê của người Chăm

Bước đầu, CLB quy tụ 20 nghệ nhân của làng, sử dụng thành thạo 3 loại nhạc cụ truyền thống đặc trưng của người Chăm là 2 loại trống Ghinăng, Paranưng và kèn Saranai. Đây là những loại nhạc cụ luôn được bà con dân tộc Chăm dùng trong các dịp lễ hội, mang ý nghĩa tâm linh rất lớn trong đời sống cộng đồng đồng bào Chăm.

Trong nền âm nhạc Chăm có ba nhóm nhạc cụ chính: gõ, hơi, dây nhưng hiện số người biết sử dụng rất ít. CLB nhạc cụ ra đời nhằm giữ gìn và phát huy giá trị độc đáo của các loại nhạc cụ trên thông qua việc truyền dạy nghề cho con cháu.

L.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên