Theo ông Lê Thế Chiến - phó vụ trưởng Vụ I Thanh tra Chính phủ, qua công tác thanh tra đã phát hiện nhiều dạng sai phạm và những sơ hở về cơ chế, chính sách trong quản lý, khai thác khoáng sản ở hầu hết các khâu. Trong khâu ban hành văn bản, quy định thời hạn cấp phép lần đầu không quá năm năm và một lần gia hạn không quá ba năm là trái quy định Luật khoáng sản, dẫn đến việc “lách luật” của doanh nghiệp trong việc không thăm dò khai thác trước khi cấp phép. Việc ban hành trình tự thủ tục cấp phép trái quy định như “tất cả trường hợp xin cấp phép hoạt động khoáng sản phải có ý kiến đồng ý của UBND tỉnh thì sở tài nguyên - môi trường mới được tiếp nhận hồ sơ” đã tạo ra cơ chế độc quyền xin - cho gây phiền hà cho doanh nghiệp...
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định để phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực khai khoáng cần phải khắc phục được cơ chế xin - cho. Theo ông Hiển, khoáng sản là một loại tài sản, hàng hóa nên phải thực hiện theo cơ chế thị trường mới khắc phục được tham nhũng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận