24/04/2019 11:22 GMT+7

Quyết đấu vì danh dự

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Kể từ khi Liverpool cùng M.C thiết lập thế đua song mã hơn một tháng qua, nhiều người đã chờ đợi sự "khó xử" của M.U khi họ chạm trán M.C trong thời điểm giải đấu chỉ còn vài vòng nữa là hạ màn.

Quyết đấu vì danh dự - Ảnh 1.

Sự trở lại của Herrera (phải) có thể mang đến luồng gió mới cho M.U - Ảnh: The42

Dù M.U khao khát chiến thắng trước M.C nhưng đánh bại M.C lúc này cũng đồng nghĩa "dâng" chức vô địch cho Liverpool - đối thủ truyền kiếp của "quỷ đỏ". Ân oán giữa CĐV hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh là M.U và Liverpool không còn gì để mô tả thêm.

Nhưng hãy thử tưởng tượng một kịch bản sau: M.U thua bạc nhược M.C, mang tiếng cố tình thua nhưng rồi sau đó đội bóng cùng thành phố M.C lại trượt chân trước các đối thủ khác và chung cuộc Liverpool vẫn... vô địch.

Sẽ là những tràng cười không thể hổ thẹn hơn dành cho M.U. Tinh thần thể thao không cho phép những tính toán như vậy, huống hồ chưa chắc đã đem lại kết quả mong muốn.

Nhưng trên hết là lợi ích. M.U đang lâm nguy trong cuộc đua top 4. Thua nhục nhã trước Barca rồi Everton, M.U giờ đây phải chiến đấu vì chính bản thân. Hiện M.U đang kém vị trí thứ 4 của Chelsea 3 điểm - một khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp.

Kể từ khi HLV Solskjaer được ký hợp đồng, M.U trở lại hình ảnh bạc nhược dưới thời HLV Jose Mourinho. Không! Còn tệ hơn thế nữa. M.U trong tay Mourinho chưa bao giờ thua thảm đến vậy, đặc biệt lại là hai trận liên tiếp.

Còn M.C, chiến thắng trước Tottenham tuần rồi cho thấy họ đã vượt qua cú sốc của Champions League. Mặt khác, nếu chỉ tính phong độ ở Giải ngoại hạng Anh, họ đã thắng 10 trận liên tiếp. Vì vậy, việc M.U chỉ thua một bàn trước M.C lúc này cũng có thể coi là thành công lớn.

Dù đã giúp M.C thống trị Giải ngoại hạng Anh nhưng HLV Guardiola vẫn chưa thể giúp M.C làm điều tương tự trong những trận derby thành Manchester.

Theo đó, trong 6 lần đối đầu với M.U dưới thời Guardiola, M.C thắng 3, hòa 1 và thua 2. Mùa giải năm ngoái, M.U cũng phá vỡ hi vọng vô địch sớm của M.C bằng chiến thắng 3-2 ngay tại Etihad.

Xét về phong độ của từng cầu thủ trên sân, M.U lúc này chẳng có cầu thủ nào có thể sánh với dàn sao của đối phương. Sau trận thua Everton, người hâm mộ M.U kêu gào HLV Solskjaer sớm tống cổ khá nhiều cầu thủ góp mặt trong trận đấu đó.

Và có thể những Anthony Martial, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Fred, Nemanja Matic, Diogo Dalot có thể phải nghỉ trận này. Nhưng ai trong số họ sẽ nghỉ và ai thay thế họ là câu hỏi khó trả lời đối với HLV Solskjaer.

Tuy nhiên, với sự trở lại của Ander Herrera, cùng Juan Mata, Alexis Sanchez, Jesse Lingard hoàn toàn khỏe mạnh, HLV Solskjaer vẫn có thể tạo ra một số sự thay đổi bất ngờ.

Để có thể thành công trong cuộc đua top 4, Manchester United (M.U) phải chiến đấu hết mình trước Manchester City (M.C) trong trận derby thành Manchester (đấu bù vòng 31 Giải ngoại hạng Anh) diễn ra lúc 2h ngày 25-4 (THTT trên K+PM).

Eriksen giúp Tottenham bỏ xa M.U 6 điểm Eriksen giúp Tottenham bỏ xa M.U 6 điểm

TTO - Rạng sáng 24-4, tiền vệ Christian Eriksen đã tỏa sáng với bàn thắng quý giá ở phút 88, giúp Tottenham đá bại Brighton & Hove Albion 1-0 trên sân nhà trong trận đá bù vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên