
Quyền Linh bị lấy hình ảnh quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip quảng cáo sản phẩm A.P.Đ. của nhà thuốc cùng tên, với công dụng trị viêm phổi, hen suyễn, viêm phế quản… Nội dung quảng cáo cam kết khỏi bệnh, chỉ dùng một lần, dứt bỏ thuốc Tây cả đời.
“Triệt tiêu tận gốc… dù bệnh nặng hay nhẹ, mãn tính 10 năm, 30 năm, cũng chỉ 1, 2 lộ trình, không lo tái đi phát lại” - lời quảng cáo “có cánh” khiến nhiều người nghi ngờ công dụng thật sự của nó.
Đáng chú ý, nghệ sĩ Quyền Linh xuất hiện trong clip quảng cáo này. Anh chia sẻ trong clip: “Trước khi mua về dùng Linh tìm hiểu cẩn thận thêm thông tin sản phẩm này trên mạng. Vì uống vào cơ thể rất khó, trước khi dùng phải tìm hiểu kỹ…”.
“Sản phẩm được kiểm định chất lượng trước khi bán ra thị trường. Có nhiều đồng nghiệp đã sử dụng như là MC Thảo Vân, nghệ sĩ Chí Trung và nhiều người trên cả nước dùng.
Quý vị yên tâm chia sẻ của Quyền Linh, dùng sản phẩm tốt thì chia sẻ với mọi người thôi. Linh muốn những giá trị thật được lan tỏa và nhiều người có cơ hội biết đến, cải thiện bệnh của mình” - trích nội dung Quyền Linh chia sẻ trong quảng cáo A.P.Đ..

Quyền Linh bị một thương hiệu cắt ghép hình ảnh quảng cáo thuốc - Ảnh chụp màn hình
Chính vì những chia sẻ của người nổi tiếng, đặc biệt họ đã dùng càng khiến cho khán giả tin tưởng vì "đánh trúng" tâm lý người bệnh.
Tuy nhiên, trong cả phần chia sẻ của Quyền Linh đều không nhắc đến thương hiệu thuốc A.P.Đ. khiến nhiều người nghi ngờ đoạn clip bị cắt ghép hình ảnh.
Nếu quan sát kỹ, khán giả sẽ thấy logo của một thương hiệu khác được chèn đè lên áo của Quyền Linh, không phải thương hiệu thuốc A.P.Đ., điều này càng khiến nhiều người đặt nghi vấn tính thực hư của video clip.
Tuổi Trẻ Online liên hệ nghệ sĩ Quyền Linh về vụ việc trên, anh xác nhận hình ảnh trong clip bị cắt ghép, anh không quảng cáo cho thuốc này.
Trước đó, nhiều lần Quyền Linh đăng thông báo trên fanpage thông báo về những trường hợp "lừa đảo trắng trợn", tự dùng hình ảnh của anh để quảng cáo.
Anh khẳng định chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo cho bất kỳ loại thuốc xương khớp, thuốc trị ung thư, thuốc gan thận, thuốc trĩ, thuốc hạ đường huyết, thuốc hôi nách, thuốc yếu sinh lý, thuốc nhỏ mắt mang tên: Bà 6 Bà 7, Tây Bắc, Khang Thọ, Gout An Bình…
"Họ có thể ghép hình và cắt hình ảnh, tiếng nói của Linh đang nói từ các chương trình sức khỏe của đài truyền hình hoặc là của các sản phẩm khác, lồng ghép vào các sản phẩm của họ, nói thêm nhiều công dụng… và các trang này mọc lên như nấm, xóa trang này mọc lên nhiều trang khác" - Quyền Linh chia sẻ trên trang cá nhân.
Quyền Linh cho biết anh luôn cố gắng hợp tác với các cơ quan chức năng và các nền tảng mạng xã hội để ngăn chặn, xóa bỏ những tài khoản giả mạo nhằm bảo vệ người hâm mộ. Anh khuyến khích người dân cảnh giác và xác minh thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tin tưởng và thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với cơ quan chức năng về vụ việc trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận