10/11/2010 16:16 GMT+7

Quy Nhơn: 3 ngư dân và tàu cá mất tích

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TTO - Ngày 10-11, ông Đặng Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết 3 ngư dân và tàu cá BĐ 01284TS công suất 18 CV đang bị mất tích.

Chiếc tàu này của ông Trần Văn Lập (55 tuổi) ở thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu đi đánh cá tại vùng biển địa phương đa lúc 11g ngày 9-11. Đến 15g chiều ngày 9-11, tàu cá nói trên bị banh máy, trên tàu cá có 3 ngư dân gồm: 2 con của ông Lập là Trần Thành Danh (22 tuổi), Trần Thành Nghĩa (18 tuổi) và Trần Minh Văn (18 tuổi) là hàng xóm cùng trú ở thôn Đông, xã Nhơn Châu đã dùng neo neo tàu để sửa máy. Tuy nhiên, đến 16g cùng ngày thì gia đình không liên lạc được với các ngư dân trên tàu.

Ông Lập đã báo cho UBND xã Nhơn Châu, ngay sau đó, chính quyền địa phương đã báo cho Đồn Biên phòng 332 đóng chân trên đảo liên lạc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định để ứng cứu.

Tuy nhiên, đến 4g30 chiều 10-11, tàu cá cùng 3 ngư dân bị sóng cuốn trôi mất tích vẫn không liên lạc được. Sáng ngày 10-11, UBND xã Nhơn Châu đã thuê 2 tàu cá của ngư dân địa phương tiếp tục vào vùng biển thuộc địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để tìm kiếm.

Trước đó, ngày 9-11, tàu cá BĐ 01232TS công suất 18 CV của ông Nguyễn Thông - ở KV 4, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn đang neo đậu tại đầm Đống Đa, phường Hải Cảng cũng bị sóng đánh chìm chưa thể trục vớt được.

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên