Phóng to |
| Ảnh minh họa: TTO |
Thị trường đón phiên giao dịch với hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu tăng giá, như BVH tăng 2.500 đồng, VIC tăng 2.000 đồng, HAG tăng 400 đồng, SJS tăng 200 đồng, HPG tăng 100 đồng… Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi vùng đáy xuất hiện nơi hầu hết nhà đầu tư trên thị trường nên hoạt động giao dịch chứng khoán trầm lắng, thanh khoản giảm mạnh.
Cuối phiên có 90 mã tăng giá, 88 mã đứng giá tham chiếu và 109 mã giảm giá. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch chậm lại. Trong phiên, họ tích cực mua vào 1,5 triệu cổ phiếu trị giá 48,5 tỉ đồng và bán ra 823.900 cổ phiếu trị giá 25,5 tỉ đồng.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,25 điểm (tương đương tăng 0,27%) lên 93,07 điểm. Tổng khối lượng giao dịch thị trường đạt 28,1 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch 411,8 tỉ đồng.
Nhìn chung, đây là phiên giao dịch có quy mô chuyển nhượng thấp và tâm lý yếu tiếp tục duy trì trên hai sàn giao dịch.
Theo các chuyên gia phân tích, điểm mấu chốt là phần lớn nhà đầu tư trên sàn hiện nay đều có chung tâm lý khá bi quan về thị trường. Ngoài ra, chính sách thắt chặt tín dụng để kiểm soát lạm phát khiến lãi suất luôn ở mức cao, dòng tiền vào thị trường vẫn liên tục ở thế yếu là nguyên nhân chính làm thị trường liên tục giằng co.
Tuy nhiên, xét về mặt bằng giá chung của nhiều cổ phiếu, hiện nay phần lớn cổ phiếu trên sàn có mức giá khá thấp. Do đó, nhà đầu tư có thể dùng tiền mặt để tích lũy những cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt với thời gian nắm giữ từ hai tháng trở lên.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận