02/08/2012 12:35 GMT+7

Quen nhau 10 phút rủ đi cướp, nhận 4 năm tù

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Ngày 2-8, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. HCM đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Trần Đình Thọ (22 tuổi, quê Phú Thọ), tuyên giữ nguyên mức án 4 năm tù giam về tội cướp giật tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 24-10-2011, Thọ bắt xe từ Phú Thọ vào TP. HCM để tìm việc làm. Khi ngồi đợi người thân tới đón tại bến xe buýt (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì bị cáo quen một người tên Hoàng (không rõ lai lịch) rủ đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài.

Thọ đồng ý ngồi lên xe môtô Hoàng chở đến ngã tư Chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) thì phát hiện bà Đoàn Thị Hồng Gấm chở bà Đoàn Thị Hồng Nhung mang túi xách màu đỏ. Hoàng điều khiển xe ép bà Gấm đi sát vào lề đường cho Thọ cướp túi xách. Sau khi cướp được túi, Hoàng rồ ga tẩu thoát, Thọ bị người dân bắt giữ, giao công an quận 12 xử lý.

Tại tòa Phúc thẩm, Thọ khai mới quen Hoàng chưa đầy 10 phút, vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải làm việc nên mới nghe Hoàng rủ đi cướp, bị cáo nhận lời ngay.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên