08/11/2009 21:15 GMT+7

Quạt cổ bằng ngà voi

Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG
Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 8-11, ông Lê Văn Thể - cán bộ văn hóa xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) - cho biết hiện văn phòng UBND xã đang lưu giữ cẩn thận ba chiếc quạt cổ làm bằng chất liệu ngà voi (ảnh).

Quạt cổ bằng ngà voi

TTO  - Ngày 8-11, ông Lê Văn Thể - cán bộ văn hóa xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) - cho biết hiện văn phòng UBND xã đang lưu giữ cẩn thận ba chiếc quạt cổ làm bằng chất liệu ngà voi (ảnh).

ImageView.aspx?ThumbnailID=373821

Hai trong ba chiếc quạt có kích thước bằng nhau, dài 62cm, trục quạt là khối tròn có đường kính 6cm, nặng gần 1kg. Mỗi chiếc quạt có 20 nan thanh, mỗi thanh nan quạt dài 28cm, riêng hai thanh nan giữa dài 29cm. Hai thanh nan ở bìa quạt dày, mặt cắt ngang hình bán nguyệt. Có 10 thanh nan được uốn cong đối xứng hình chữ S. Khi chụm lại, quạt có hình chim én, được làm rất tinh xảo.

Hiện hai chiếc quạt chỉ còn bộ khung thanh nan quạt; còn phần vải lụa (để tạo gió) đã bị hỏng.

Chiếc quạt nhỏ còn lại (gọi là quạt lụa "Song phượng chầu") cũng gồm 20 thanh nan làm bằng ngà voi, được căng phủ lớp vải lụa vẽ đôi phượng múa, chầu đăng đối bên mặt trời; vẽ bằng các màu xanh, tím, vàng, da cam. Kích thước khi xòe ra 29cm, nan quạt dài 12cm.

Theo ông Thể, ba chiếc quạt bằng ngà voi được lưu giữ ở đền Cao Sơn (thờ một vị nhân thần thời Lý) từ xa xưa, hiện chưa xác định niên đại cụ thể.

Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG

Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên