03/09/2008 15:17 GMT+7

Quảng Trị: một học sinh chết vì sụp hố khai thác titan

LÊ ĐỨC
LÊ ĐỨC

TTO - Do sụt cát, em Nguyễn Văn Thẩm, học sinh lớp 9 Trường THCS Trung Giang (ở thôn Cang Gián, xã Trung Giang, Gio Linh) đã thiệt mạng lúc 5g sáng 2-9 tại mỏ khai thác titan của Công ty TNHH Thống Nhất đóng trên địa bàn thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh.

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Thẩm cùng bốn thanh niên khác là Nguyễn Văn Huynh (học sinh lớp 9 - anh em sinh đôi với Nguyễn Văn Thẩm), Dương Đức Hướng (học sinh lớp 9), Nguyễn Văn Việt (học sinh lớp 12) và Dương Đức Thành (18 tuổi, công nhân Công ty TNHH Thống Nhất) đến rà tìm phế liệu chiến tranh trên miệng hố khai thác titan thì bất ngờ cát sụt làm Thẩm, Hướng, Việt, Thành rơi từ độ cao hơn 20m xuống mặt nước đáy hố.

Sự việc xảy ra khá nhanh khiến Nguyễn Văn Thẩm bị vùi sâu dưới đáy hố nước, ba thanh niên còn lại may mắn thoát chết và được các công nhân đưa vào bờ an toàn. Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị khai thác đã huy động hơn 20 công nhân và nhiều thợ lặn tổ chức tìm kiếm thi thể của nạn nhân.

Ông Nguyễn Xuân Ninh, phó giám đốc Công ty TNHH Thống Nhất, cho biết hơn ba ngày qua nhiều trẻ em ở địa phương đến mỏ khai thác để rà tìm phế liệu, công ty đã cắm biển báo nguy hiểm xung quanh khu vực mỏ và cắt cử bảo vệ túc trực, tuy nhiên số trẻ em trên vẫn lén lút ra vào.

LÊ ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên