01/09/2022 12:03 GMT+7

Quảng Ninh thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sáng 1-9, tại trạm BOT Tiên Yên (Quảng Ninh), UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group phối hợp tổ chức lễ khánh thành đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, từ đây Quảng Ninh trở thành tỉnh có số km cao tốc dài nhất nước.

Quảng Ninh thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành, thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng một số lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tham dự buổi lễ.

Đúng 11h, Thủ tướng tuyên bố thông xe và cắt băng khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. 

Thủ tướng cho biết việc thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện đường lối của Đảng về phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực, không gian phát triển mới cho khu vực Đồng bằng sông Hồng và tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cho rằng Quảng Ninh khi có đường cao tốc, có sân bay, có bến cảng sẽ là "tiền tươi thóc thật" để tỉnh này phát triển và vươn lên mạnh mẽ.

"Tiếp nối thành công của dự án, tôi đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong huy động nguồn lực đầu tư để ngày một hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, chung tay với các bộ ngành và các địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước" - Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh trong quá trình phát triển nếu có vướng mắc thì trình các đơn vị liên quan để đề xuất báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Từ đó hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Quảng Ninh thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Văn - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết dự án Vân Đồn - Móng Cái là một hợp phần, mảnh ghép cuối cùng để cùng với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long và Hạ Long - Vân Đồn hình thành tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái với tổng chiều dài 281km.

"Quá trình triển khai thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng thi công lớn trong điều kiện địa chất, thủy văn hết sức phức tạp.

Địa hình thi công liên tục thay đổi, khối lượng của dự án rất lớn, gần 15 triệu m3 đất đá, xây dựng 35 cầu trên tuyến chính với tổng chiều dài 7,9km, 4 nút giao, 3 cầu vượt nút giao, 17 cầu vượt, 47 hầm chui dân sinh, 291 cống các loại…" - ông Nguyễn Tường Văn điểm lại.

Vượt qua những khó khăn trên, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết bằng sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao, quan tâm của trung ương, sự đồng lòng của nhân dân, chủ đầu tư... dự án đã hoàn thành đúng tiến độ.

Quảng Ninh thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - Ảnh 3.

Những chiếc xe đầu tiên di chuyển trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sáng 1-9 sau khi khánh thành

Quảng Ninh thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - Ảnh 4.

Cờ hoa rực rỡ mừng tuyến cao tốc thông xe

Quảng Ninh thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - Ảnh 5.

Dự án được thiết kế với 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái có tổng chiều dài 80,23km với tổng vốn đầu tư gần 12.771 tỉ đồng, được thi công trong thời gian trên 500 ngày kể từ khi hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Dự án gồm 2 phần độc lập là tuyến Vân Đồn - Tiên Yên dài 16km và tuyến Tiên Yên - Móng Cái dài 64km.

Trong đó tuyến Vân Đồn - Tiên Yên có tổng mức đầu tư 3.658 tỉ bằng vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Tuyến Tiên Yên - Móng Cái có tổng vốn đầu tư 9.113 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ xây dựng các công trình phụ trợ là 490 tỉ đồng; vốn nhà đầu tư 8.623 tỉ đồng), đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT do Sun Group làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài hơn 80km, tốc độ thiết kế 120km/h, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp.

Bề rộng nền đường 25,25m giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Móng Cái chỉ còn 3 giờ, mở ra không gian phát triển mới cho Quảng Ninh và toàn bộ vùng Đồng bằng sông Hồng.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đưa vào hoạt động sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Vân Đồn - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với gần 600km.

Từ đó đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có số km đường cao tốc lớn nhất cả nước với 176km, chiếm tỉ lệ 18% chiều dài cao tốc đã đưa vào sử dụng trong cả nước.

Đây cũng là tuyến cao tốc duy nhất ở Việt Nam kết nối 3 sân bay (Nội Bài - Cát Bi - Vân Đồn), 3 khu kinh tế với 1 cửa khẩu quốc tế.

Quảng Ninh thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - Ảnh 7.

Cầu Vân Tiên - cầu vượt biển dài nhất Quảng Ninh - trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vừa thông xe

Quảng Ninh thông xe cao tốc Vân Đồn - Móng Cái - Ảnh 8.

Cảnh quan hai bên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Đại tá Đinh Văn Nơi chính thức nhận quyết định làm giám đốc Công an Quảng Ninh Đại tá Đinh Văn Nơi chính thức nhận quyết định làm giám đốc Công an Quảng Ninh

TTO - Tại buổi lễ nhận quyết định làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chiều 31-8, đại tá Đinh Văn Nơi bày tỏ quyết tâm phấn đấu rèn luyện, tiếp tục xây dựng Công an Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên