UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, diện tích sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2014 trên địa bàn tỉnh có khả năng bị hạn và xâm nhập mặn là 24.078 ha (gồm 17.976 ha lúa và 6.102 ha cây trồng khác), 22.150 người thiếu nước sinh hoạt và 17.830 vật nuôi bị thiếu nước uống. Qua thống kê của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, vụ hè thu năm 2014, diện tích lúa toàn tỉnh gieo sạ gần 31.718 ha (kế hoạch là 33.983 ha). Tuy nhiên, hiện có khoảng 1.674 ha lúa vụ hè thu bị hạn nặng, có nguy cơ bị chết. Tại xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, 36 ha lúa ở xã héo khô, bà con nông dân đang phải cắt về làm thức ăn cho trâu, bò.
Trước tình hình khô hạn, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tăng cường biện pháp chống hạn như sửa chữa các công trình xuống cấp; đưa nước từ đầu nguồn về và tăng cường chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang loại cây có khả năng chống hạn cao; sử dụng nguồn nước hợp lý.
Bên cạnh đó, các địa phương đã tích cực hướng dẫn nạo vét kênh mương; cho người dân tạm thời dùng máy, dùng các giếng khoan để tổ chức tưới… Tuy vậy hiện nay nguồn nước ngầm cũng như nước sông, suối đã cạn khiến cho công tác chống hạn rất khó khăn.

Tại các huyện như Trà Bồng, Tây Trà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Lý Sơn… người dân đang phải gồng mình chống hạn. Nhiều hộ dân đã đầu tư kinh phí đào hoặc khoan giếng ở những vùng trũng thấp hoặc lòng ao, hồ đã cạn trơ đáy để tìm nguồn nước cứu ruộng lúa.
Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 8/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, nên nhiệt độ từ tháng 6 đến tháng 8/2014 phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm.
Tuy nhiên, từ ngày 21 đến 24/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa kèm theo dông kéo dài. Những cơn mưa “vàng” này đã phần nào giải hạn cho cây trồng, người dân nơi đây, và họ mong sắp tới sẽ có thêm nhiều cơn mưa “vàng” hơn nữa để tránh một mùa vụ thất bát, để đời sống bớt khó khăn do thiếu nước sinh hoạt.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận