08/12/2005 03:10 GMT+7

Quảng Ngãi: Lao động ở Malaysia gửi đơn cầu cứu

TR.MINH - H.NHÂN
TR.MINH - H.NHÂN

TT - Chiều 7-12, ông Phan Đình Tường, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh & xã hội tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa nhận được đơn thư kêu cứu của mười lao động VN đang làm việc tại Malaysia gửi về. Theo đơn thư, hiện mười lao động không có việc làm và đang phải sống trong cảnh chui lủi vì sợ cảnh sát bắt.

Đây là mười lao động được Công ty Colecto (thuộc T.Ư Hội Nông dân VN) phối hợp với Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đưa đi làm việc tại Malaysia vào ngày 20-11-2003, thời gian hợp đồng là ba năm.

Thế nhưng đến ngày 20-11-2005 thì những lao động này không được gia hạn visa. Trong khi đó, đại diện Công ty Colecto tại Malaysia trả lời là visa của năm thứ ba không thể gia hạn được và bảo họ phải về nước. Khi làm thủ tục về nước thì phát hiện tất cả visa đều là giả mạo. Hiện số lao động trên đang sống bất hợp pháp và có nguy cơ bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ.

TR.MINH - H.NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên