01/08/2007 23:04 GMT+7

Quảng Nam: Phát hiện tượng cổ bằng sa thạch

Theo Người lao động
Theo Người lao động

Trong khi khai quật tại nhóm tháp Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành (Quảng Nam), tuần trước, các chuyên gia khảo cổ của Quảng Nam đã phát hiện một tượng người cưỡi ngựa, 2 tượng voi bằng sa thạch và một số phù điêu trang trí chân tháp.

Wmivt6Op.jpgPhóng to C27sSo70.jpg
Tượng voi bằng sa thạch - Ảnh: Tiền phong Tượng người cưỡi ngựa bằng sa thạch - Ảnh: Người lao động

Theo ông Trần Ánh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản di tích Quảng Nam, đây là những hiện vật do người Chăm chế tác, có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ IX, đầu thế kỷ thứ X.

Đợt khai quật nhóm tháp Chămpa Khương Mỹ lần này trong thời gian 4 tháng trên diện tích 4.300 m2 nhằm phát lộ chân móng tháp, để tìm kiếm những tác phẩm điêu khắc và phế tích còn chôn vùi trong lòng đất.

Theo Người lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên