"Có tới 65% đảng viên Cộng hòa sẵn sàng ủng hộ bà Hillary Clinton trong vai trò ứng viên Tổng thống nhiệm kỳ mới. Trong đội ngũ đảng Cộng hòa hiện nay chưa thấy gương mặt nào khác có thể đạt được chỉ số ảnh hưởng tương đương với cựu đệ nhất phu nhân"…
Bộ bà H.Clinton mới chuyển sang đảng Cộng hòa sao, cô Tú?
NGÔ TIẾN KỶ (Bắc Ninh)
- Bà H.Clinton, nguyên Ðệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, nguyên bộ trưởng Ngoại giao, hiện vẫn là đảng viên của đảng Dân chủ. Chuyện 65% đảng viên Cộng hòa sẵn sàng ủng hộ bà ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, có lẽ do… lỗi đánh máy chăng (?!).
"Tiểu bang" mới (?)
● Tạp chí Her world (tháng 4-2013), mục "I love travel" có đoạn viết:
"Trong chuyến lưu diễn và tham quan nước Mỹ trong dịp Tết Nguyên đán, ca sĩ T.T có cơ hội đến được nhiều tiểu bang lớn như: New York, California, Colorado, Las Vegas, Houston…".
Còn tạp chí TTGÐ (ngày 15-4-2013) đưa tin về một nữ đạo chích tên D. Galing "ở tiểu bang Philadelphia…".
Nước Mỹ lại có thêm các "tiểu bang mới": Las Vegas, Houston, Philadelphia sao, cô Tú?
VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Las Vegas - biệt danh "Thủ đô giải trí của thế giới" - là thành phố thuộc tiểu bang Nevada ở miền Tây Hoa Kỳ. Houston là thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas (diện tích khoảng 1.600km2, dân số hơn 2 triệu) ở miền Nam nước Mỹ. Còn Philadelphia (diện tích 369km2, dân số khoảng 1,6 triệu) là thành phố thuộc tiểu bang Pennsylvania (Ðông Bắc Hoa Kỳ). Cả ba đều là thành phố trực thuộc, chưa có "anh" nào được "nâng cấp" thành tiểu bang cả!
Thế này mà cũng dám in thành sách!
● Ðọc quyển Những chuyện ngoại giao nổi tiếng của nhà ngoại giao lão thành Lưu Văn Lợi (Nxb Công an Nhân dân) thấy có nhiều chỗ quá sai. Cụ Lợi đã cao tuổi có khi bị lẫn nhưng các ban bệ của nhà xuất bản chưa cao tuổi mấy, chẳng lẽ thấy sai mà không sửa? Cụ thể:
- Trang 107 có đoạn "Năm 1547 Trịnh Tráng thấy Trung Quốc đang có loạn to, có ý muốn lấy tỉnh Quảng Ðông liền sai 300 chiến thuyền vượt sang cướp đất. Nhà Thanh cử Mã đô đốc đến làm tổng trấn".
- Trang 251 có đoạn: "Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, liên minh Anh-Mỹ có nhiều cuộc gặp cấp cao để bàn về những vấn đề chiến lược. Roosevelt gặp Churchill tại Casablanca…".
- Trang 260 có đoạn: "Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ lại bị quân ba nước Ðức, Ý, Bungari chiếm đóng…".
Cô Tú đính chính giùm được không?
TRẦN CÔNG BUN (Bắc Ninh)
- Xin đính chính ngắn gọn như sau:
+ Năm 1547 nhằm đời vua Lê Trang Tông và Trịnh Kiễm. Lúc ấy bên Tàu thuộc triều nhà Minh. Ðến đời Trịnh Tráng thì bên Tàu đã sang triều nhà Thanh. Quả thực Trịnh Tráng có lần đem quân đánh Quảng Ðông nhưng không phải để cướp đất mà để thu hồi lại một số vùng đất cũ đã bị người Tàu cướp đoạt.
+ Các cuộc gặp gỡ giữa các lãnh tụ phe đồng minh như Roosevelt, Churchill mà trong sách nói trên đã dẫn đều thuộc về chiến tranh thế giới lần II chứ không phải lần thứ nhất.
+ Trong chiến tranh thế giới lần II và cho đến nay, nước Mỹ thường đưa quân đi chiếm đóng nhiều nơi nhưng chưa hề bị nước nào chiếm đóng.
Tuổi Trẻ Cười số 482 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận