Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp, các công trình đê bao chống lũ đảm bảo cho sản xuất lúa vụ ba đều phải thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân trong vùng đê bao tự thương lượng giá cả bồi thường, giá tiền đóng góp để hoàn lại cho những người bị thu hồi đất. Năm 2011, UBND thị xã Hồng Ngự đã họp dân bàn giải pháp bảo vệ đê bao và thống nhất “thu hồi 25m đất cặp bờ đê để lấy đất đắp thêm vào chân đê và nâng cao mặt đê nhằm bảo vệ gần 700ha lúa vụ ba khi lũ về”. Với phương án này, người dân có đất sản xuất phía trong đê nhưng không bị thu hồi đất để gia cố đê thì sẽ đóng góp tiền hỗ trợ cho những hộ có đất ở chân đê bị thu hồi.
Đất của ông Trương Hoàng Nam nằm cặp đê có chiều dài khoảng 200m, được đào ao nuôi cá. “Người dân chúng tôi không hiểu tại sao ao cá của ông Nam nằm sát chân đê như vậy nhưng không ai bắt ông phải đắp đất gia cố. Dân thì bị bắt thu hồi 25m đất tính từ chân đê vào, còn ông chủ tịch thì không thu hồi đất và tiền hỗ trợ cho những người bị thu hồi đất cũng không phải đóng” - ông Cao Văn Lợi, ở phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, nói. Tính ra, với diện tích đất 20ha phía trong, ông Nam phải đóng góp hơn 700 triệu đồng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hùng Dũng - chánh văn phòng UBND thị xã Hồng Ngự - cho biết phần đất ao cá nằm cặp đê bao chống lũ của ông Trương Hoàng Nam không bị thu hồi và không phải đóng tiền là vì ao cá có trước đê bao, đoạn đê 200m qua khu vực này cũng đã vững chắc, không nhất thiết phải gia cố chân đê như chỗ khác. Ông Dũng còn nói đất ao cá không thuộc diện phải đóng góp kinh phí làm đê bao.
Trả lời Tuổi Trẻ, ông Trương Hoàng Nam thừa nhận phần đất của ông có nằm trong vùng đê bao chống lũ của xã An Bình B. Tuy nhiên, ông cho rằng nhiệm vụ trọng tâm của việc gia cố đê là để bảo vệ lúa, còn phần diện tích đất của ông là nuôi cá. Nếu người dân không làm lúa vụ ba, không đóng góp tiền làm đê bao thì vẫn không ảnh hưởng gì đến ao cá của ông. Ông Nam cũng khẳng định không có quy định nào nói các hộ nuôi cá trong vùng đê bao phải đóng góp tiền, việc này chỉ liên quan đến các hộ sản xuất lúa. Ông Nam còn nói phần đê bao qua ao cá của ông được đầu tư gia cố trước khi có đê bao hiện hữu. “Nếu bây giờ lấy vào 25m là không cần thiết, đoạn đê này tôi đã gia cố rất chắc chắn” - ông Nam nói.
Theo một lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, trong tình hình cấp bách chống lũ bảo vệ lúa vụ ba, tất cả người dân trong đê bao đều đóng góp chứ không phải chỉ có người làm lúa vụ ba mới đóng góp, còn người nuôi cá thì không. Vị lãnh đạo này cho biết thực tế không hề có quy định bắt người dân hiến đất làm đê, nhưng nhiều người dân vẫn hiến đất bình thường. Vấn đề ở đây là ý thức vì cộng đồng của mỗi người dân trong vùng đê bao, ai có hưởng lợi thì phải tham gia đóng góp như nhau. Lẽ ra cán bộ lãnh đạo cần phải làm gương trước chứ không nên né tránh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận