07/01/2021 14:05 GMT+7

Quan hệ Việt Nam - Campuchia: Trong sáng, thủy chung và bền vững

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Sáng 7-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm ngày chiến thắng biên giới Tây Nam và cùng dân quân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2021).

Quan hệ Việt Nam - Campuchia: Trong sáng, thủy chung và bền vững - Ảnh 1.

ÔngTrương Minh Nhựt - chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tặng hoa cho ông Sok Dareth - tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM - Ảnh: THU HIẾN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Nhựt - chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, cho biết ngày 7-1-1979 đã đi vào lịch sử như một mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào kỷ nguyên mới.

Năm 2020, tuy còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng những ngày lễ lớn như ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của Việt Nam - Campuchia… đều được Hội liên hiệp tổ chức.

TP.HCM cũng đã vận động đỡ đầu 7 đợt cho hơn 120 sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố theo chương trình ươm mầm hữu nghị…

Bên cạnh đó, các tổ chức từ thiện, đơn vị, doanh nghiệp thành phố đã tham gia tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ chống dịch COVID-19, tặng khẩu trang nước sát khuẩn cho bộ đội biên phòng, sinh viên Campuchia…

Nhân lễ kỷ niệm, ông Nhựt kính chúc nhân dân Campuchia giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, giữa TP.HCM và thủ đô Phnom Penh ngày càng phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Cũng tại buổi lễ, ông Sok Dareth - tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM - cho biết trong vòng 22 năm trở lại đây, Campuchia đã đạt được sự thay đổi tích cực, đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội, tỉ lệ người nghèo tại Campuchia ước tính giảm xuống còn 10% vào năm 2019. Campuchia thoát khỏi danh sách những quốc gia có thu nhập thấp, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, phấn đấu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Nhân dịp này, tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM đã gửi lời cảm ơn đến sâu sắc đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hết sức ủng hộ, cùng lực lượng yêu nước Campuchia, hi sinh xương máu để giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7-1-1979.

Năm 2021, tình hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục là một tình cảm trong sáng, thủy chung, bền vững, theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài".

Thành quả cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia chính thức có hiệu lực Thành quả cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia chính thức có hiệu lực

TTO - Hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc (khoảng 84%) biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia đã chính thức có hiệu lực từ ngày 22-12.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên