25/06/2004 00:06 GMT+7

Quần đảo Solomon: thiên đường san hô mới

ANH QUÝ (Theo AFP)
ANH QUÝ (Theo AFP)

TTO - Cuộc khảo sát cặn lẽ nhất tại quần đảo Solomon của 15 nhà hải dương học cho thấy, nơi đây có thể qua mặt Philippines, Australia Papua New Guinea và Indonesia để trở thành vùng biển có nhiều loại san hô nhất hành tinh.

ecgiSfko.jpgPhóng to
Một góc đảo Solomon
TTO - Cuộc khảo sát cặn lẽ nhất tại quần đảo Solomon của 15 nhà hải dương học cho thấy, nơi đây có thể qua mặt Philippines, Australia Papua New Guinea và Indonesia để trở thành vùng biển có nhiều loại san hô nhất hành tinh.

Theo cơ quan bảo tồn tự nhiên vùng châu Á Thái Bình Dương, đợt khảo sát mới nhất cho thấy vùng Solomon có 485 loài san hô và 234 loài cá, trong đó có 9 loài san hô và 2 loài cá chưa hề được biết đến.

Kết quả khảo sát chi tiết sẽ được trình bày trong Hội nghị quốc tế về các dải san hô ngầm tổ chức tại Okinawa, Nhật Bản vào ngày 28-6.

ANH QUÝ (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên