09/06/2015 17:34 GMT+7

Quân dân hai huyện ở Nghệ An hợp sức dập lửa rừng thông

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trưa 9-6, hàng trăm người dân và các lực lượng dân quân, bộ đội ở hai huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cùng “hợp sức” để chữa cháy cứu rừng thông.

Hiện tường cụ cháy rừng thông ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - Ảnh: Doãn Hòa

Hai vụ cháy rừng thông xảy ra lúc 12g trưa 9-6 tại địa bàn xã Nam Xuân và Nam Giang (huyện Nam Đàn). Do thời điểm xảy ra hai vụ cháy nắng nóng, gió mạnh làm đám cháy lan sang rừng thông của xã Hưng Yên Bắc và Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương các xã đã huy động hơn 500 người dân, dân quân tự vệ, bộ đội, công an… đến hiện trường để chữa cháy.

Do nắng nóng, nhiều ngày liên tục không mưa, tầng thực bì dày, khô, rất dễ bén lửa, kết hợp gió phơn Tây Nam thổi mạnh, nên các đám cháy bùng phát lớn, chia cắt thành nhiều đám cháy khác nhau. Ngoài ra địa hình dốc, đám cháy rừng cách xa nguồn nước gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy rừng.

Đến khoảng 16g30 chiều 9-6, hai vụ cháy rừng tại địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên cơ bản được khống chế.

Nỗ lực dập lửa cứu rừng - Ảnh: Doãn Hòa

Ông Nguyễn Minh Tâm - hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Hưng Nguyên - cho biết hai vụ cháy rừng xảy ra cùng thời điểm trưa nắng nóng, xuất phát từ huyện Nam Đàn cháy lan sang. Rừng thông bị cháy khoảng 10-12 năm tuổi. Lực lượng kiểm lâm đang điều tra nguyên nhân hai vụ cháy.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, từ tháng 4 đến ngày 3-6, tỉnh Nghệ An xảy ra 6 vụ cháy rừng làm gần 38 ha đất rừng bị cháy; so với cùng kỳ năm 2014 số vụ cháy giảm 8 vụ, diện tích bị cháy giảm 52 ha.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên