27/08/2013 16:54 GMT+7

Quan chức phụ trách an ninh Nga tại Caucasus bị ám sát

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm nay 27-8, các tay súng không rõ danh tính đã sát hại quan chức Nga phụ trách an ninh CH Ingushetia tại vùng Caucasus.

Fej4IYvz.jpgPhóng to
Thủ lĩnh Hồi giáo ly khai Doku Umarov ở Caucasus vừa kêu gọi phiến quân mở các cuộc tấn công quy mô lớn - Ảnh: Huffington Post

Theo Hãng tin AFP, Ủy ban Điều tra Nga cho biết các tay súng đã xả đạn vào chiếc xe của ông Akhmed Kotiev, chủ tịch Hội đồng an ninh Ingushetia, khi ông đang trên đường tới sở làm. Tài xế của ông Kotiev cũng thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra vào 7g30 sáng (giờ địa phương) ở khu vực gần làng Nizhnie Achaluki tại Cộng hòa Ingushetia. Tài xế của ông Kotiev chết ngay tại chỗ còn ông Kotiev qua đời trong bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã cử một nhóm chuyên viên có nhiều kinh nghiệm tới Ingushetia để điều tra vụ ám sát này. Người đứng đầu chính quyền Ingushetia là Yunus-Bek Yevkurov khẳng định vụ ám sát chắc chắn có liên quan đến công việc của ông Kotiev. Đó là nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ly khai đẫm máu của phiến quân Hồi giáo tại CH Ingushetia nói riêng và vùng Caucasus nói chung. Ông Yevkurov cho biết trước khi qua đời, ông Kotiev đã nỗ lực khuyến khích thành viên các nhóm Hồi giáo ly khai quay trở lại với cuộc sống thường ngày.

“Công việc của ông ấy rất thành công - ông Yevkurov nhấn mạnh - Ông Kotiev chưa bao giờ sợ việc công khai quan điểm của mình tới thành viên các nhóm vũ trang ly khai và gia đình họ”. Chính quyền CH Ingushetia cho biết nhờ các nỗ lực của ông Kotiev, hơn 60 người, trong đó có 50 phiến quân Hồi giáo ly khai, đã ra đầu thú.

Giống các khu vực khác ở Caucasus, CH Ingushetia đã phải đương đầu với cuộc chiến ly khai cướp đi hàng chục sinh mạng mỗi năm. Bản thân nhà lãnh đạo Yevkurov cũng từng bị thương khi đoàn xe của ông bị đánh bom hồi năm 2009.

Trong thời gian qua, các vụ tấn công xảy ra hằng ngày ở Caucasus. Hồi tháng 7, thủ lĩnh Hồi giáo ly khai Doku Umarov đã kêu gọi các nhóm phiến quân thực hiện các vụ tấn công nhắm vào nhiều mục tiêu, bao gồm cả Thế vận hội Sochi năm 2014. Thành phố Sochi nằm rất gần vùng Caucasus.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên