29/10/2014 13:23 GMT+7

​Quản chặt hệ thống phân phối xăng dầu

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Bộ Công thương vừa ban hành thông tư hướng dẫn nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ phải đăng ký hệ thống phân phối với Bộ Công thương hằng năm vào ngày 31-1 và phải quản lý hệ thống của mình để ổn định thị trường, giá cả... Đặc biệt, để quản lý chặt lượng hàng của doanh nghiệp, tránh tình trạng găm hàng, 

để một số vùng thiếu hàng cũng như đảm bảo lượng dự trữ lưu thông, thông tư của Bộ Công thương quy định doanh nghiệp đầu mối phải báo cáo tình hình xuất - nhập - tồn kho ở cả ba miền hằng tháng và bất cứ khi nào có yêu cầu.

Theo thông tư mới, các tổng đại lý vẫn chỉ được mua hàng của một đầu mối, phải thanh lý hợp đồng với đầu mối này mới được ký hợp đồng với đầu mối khác. Đây là thông tư đầu tiên hướng dẫn về kinh doanh xăng dầu theo nghị định 83/2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-11.

Dự kiến sắp tới, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ có một thông tư liên tịch nữa hướng dẫn thực hiện các nội dung về quỹ bình ổn giá, điều hành giá xăng dầu...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên