08/07/2017 05:38 GMT+7

​Quách Thị Lan giành HCB châu Á

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tối 7-7, VĐV điền kinh Quách Thị Lan đã  giành HCB cự ly 400m với thành tích 52 giây 78 tại Giải điền kinh vô địch châu Á 2017 đang diễn ra ở Ấn Độ.

Quách Thị Lan. Ảnh: ảnh tư liệu

Người giành HCV cự ly 400m  là VĐV Nirmla (Ấn Độ) với thành tích 52 giây 01. VĐV Jisna Mathew (Ấn Độ) giành HCĐ với thời gian 53 giây 32. Dù giành HCB nhưng thành tích của Quách Thị Lan không được đánh giá cao so với khả năng của cô.

Ông Nguyễn Trọng Hổ  - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục TDTT, người từng có nhiều năm huấn luyện Quách Thị Lan cho biết: “Thành tích mà Lan đạt được tại giải tương đối thấp. Thời gian khi tôi còn huấn luyện, Lan đã từng chạy với thành tích 52 giây 02 ở cự ly 400m. Tuy nhiên, cũng có thể do đây mới sắp đến giai đoạn điểm rơi phong độ nên phải chờ đến SEA Games tới. Tại SEA Games 29, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền sẽ cùng cạnh tranh HCV cự ly này”.

Trước đó tại SEA Games 2015, VĐV Nguyễn Thị Huyền giành HCV cự ly 400m với thành tích 53 giây 11, Quách Thị Lan giành HCB với thành tích 53 giây 38. Ông Hổ cho biết ở SEA Games 29, Lan và Huyền sẽ cạnh tranh HCV 400m chứ trong khu vực chưa ai vượt qua được hai VĐV này ở nội dung 400m. Thành tích tốt nhất của Lan ở cự ly 400m mới đây nhất là 52 giây 72 tại Giải điền kinh VĐQG 2016, giúp Lan giành HCV và vượt qua Nguyễn Thị Huyền.

Cũng trong ngày thi đấu 7-7, VĐV Quách Công Lịch chỉ về thứ 6/8 VĐV ở chung kết 400m nam với thành tích 46 giây 51. VĐV giành HCV cự ly 400m nam là Muhammed Anas Y (Ấn Độ) với thời gian 45 giây 77.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên