16/06/2020 11:05 GMT+7

Qua hạn hán, lại đến mưa dầm

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ngày trở lại của các ngôi sao Barca và Real Madrid (R.M) hoàn toàn mỹ mãn với người hâm mộ. Sau Barca, đến lượt R.M gây ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Eibar. Tuy nhiên, dấu ấn nằm ở các ngôi sao.

Qua hạn hán, lại đến mưa dầm - Ảnh 1.

Hazard (trái) thi đấu năng nổ và khá hiệu quả trong ngày trở lại - Ảnh: AFP

Các ngôi sao trở lại

Nhiều người hâm mộ bất ngờ khi thấy HLV Zinedine Zidane (R.M) xếp Eden Hazard - người dính chấn thương nặng trước khi đại dịch bùng phát - đá chính ngay từ đầu. Tính suốt mùa giải này, Hazard thậm chí mới ra sân 15 trận trên mọi đấu trường, góp 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo. Tệ hơn, gần như cứ mỗi khi R.M bước vào trận đấu lớn là Hazard lại chấn thương (anh vắng mặt trong cả hai lần chạm trán Barca ở mùa này).

Nhưng việc La Liga bị đình chỉ 3 tháng vì dịch bệnh đã giúp Hazard có đủ thời gian hồi phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng đội ba tuần trước khi ra sân. Và rạng sáng 15-6, Hazard chơi khá tốt với một đường kiến tạo cho Sergio Ramos ghi bàn, trước khi được thay ra ở phút 61.

Trước đó, CĐV Barca cũng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến các "thương binh" Luis Suarez, Sergi Roberto trở lại mỹ mãn. Ở trận gặp Mallorca, Suarez tuy chỉ chơi khoảng 30 phút cuối trận, thời điểm trận đấu đã an bài, nhưng pha chạy chỗ hợp lý rồi kiến tạo cho Messi ghi bàn một lần nữa cho thấy Suarez mới là cầu thủ chơi

ăn ý nhất với Messi trên hàng công. Trong khoảng thời gian Suarez vắng mặt (từ giữa tháng 1 đến tháng 3), Barca không giành nổi trận thắng nào trước các đối thủ mạnh (lần lượt thua Valencia, Bilbao, R.M, hòa Napoli).

Nỗi lo tái phát chấn thương

Câu hỏi đặt ra là khi nào những thương bệnh binh đó sẽ lại "nhập viện" với mật độ thi đấu dày đặc mà họ phải đối mặt thời gian tới? Hỏi bởi những chấn thương của Luis Suarez, Eden Hazard hay cả Messi là do quá tải khi phải thi đấu quá nhiều.

Thống kê của Transfermarkt cho thấy trước năm 30 tuổi, Suarez chỉ dính chấn thương 3 lần, nghỉ thi đấu tổng cộng 76 ngày. Nhưng từ khi bước sang tuổi 30, anh dính thêm đến 13 ca chấn thương, phải nghỉ thi đấu 281 ngày trong 3 năm qua (sau 2 ngày thi đấu, tập luyện, Suarez lại chấn thương 1 ngày). Đó rõ ràng là dấu hiệu của tuổi tác.

Với Hazard, dù chưa đến tuổi 30 nhưng người ta ngờ rằng những năm tháng cày ải quá mức ở Chelsea đã khiến đôi chân của anh không bao giờ lành lặn lại như xưa. Kể từ khi chuyển đến R.M, Hazard đã dính tổng cộng 4 ca chấn thương. Và nỗi lo chấn thương sẽ trở lại trong các tuần lễ tới với mật độ thi đấu 2 trận/tuần.

Với Barca, chỉ 3 ngày sau trận gặp Mallorca, họ sẽ tiếp đội khách Leganés. Và 3 ngày sau là chuyến làm khách đến sân của Sevilla. Có thể xem khoảng thời gian 4 ngày nghỉ sau trận Sevilla, trước trận gặp Athletic Bilbao của Barca sau đó là tương đối "thảnh thơi". Dù chịu mật độ tương đương, nhưng R.M đỡ mệt hơn một chút nhờ đã chạm trán hầu hết các đối thủ mạnh.

Đó là chưa kể đội hình của Barca và R.M mùa này lại khá mỏng. Sau khi đẩy đi các cầu thủ trẻ như Carles Alena, Jean-Clair Todibo, Carles Perez, Barca hiện chỉ còn đúng 21 cầu thủ ở đội một. Trong số này có nhiều cầu thủ còn quá non nớt như Ansu Fati, Ronald Araujo. R.M tuy khá hơn một chút với 23 cầu thủ, nhưng danh sách "thương binh" thường trực lại nhiều hơn với Hazard, Isco, Gareth Bale.

Sau những ngày dài chờ đợi để được ra sân, giờ đây các cầu thủ phải đối mặt nỗi lo kiệt sức vì lịch thi đấu dày đặc.

Leverkusen vượt Monchengladbach

Dù bị Schalke04 cầm hòa trong trận đấu muộn vòng 31, nhưng kết quả này cũng giúp Leverkusen có được 57 điểm, vượt mặt Monchengladbach (56 điểm) để giành vị trí thứ tư.

Cuộc đua vô địch xem như đã ngã ngũ với sự áp đảo của Bayern, Dortmund (66 điểm) và Leipzig (62 điểm) cũng an toàn trong top 3. Phần hấp dẫn nhất của 3 vòng đấu cuối ở Bundesliga sẽ là cuộc đua giành vé dự Champions League giữa Leverkusen và Monchengladbach.

HLV  Quique Setien: HLV Quique Setien: 'Bóng đá không khán giả thì cũng chỉ như đá tập'

TTO - Barcelona sẽ chơi trận sân nhà đầu tiên tại Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) vào ngày 17-6 khi tiếp Leganes. Chia sẻ trước trận, HLV Quique Setien không khỏi tiếc nuối khi không có khán giả đến sân.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Barca Real Madrid