26/06/2018 15:29 GMT+7

Qatar hướng tới tự chủ về lương thực

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Qatar đang tiến hành các biện pháp tự chủ về thực phẩm kể từ khi cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh diễn ra.

Qatar hướng tới tự chủ về lương thực - Ảnh 1.

Đã một năm trôi qua kể từ khi Qatar bị các nước vùng Vịnh cô lập. Từ khó khăn vì phải phụ thuộc vào nguồn cung lương thực từ bên ngoài, Qatar đang tiến hành các biện pháp tự chủ về thực phẩm.

Theo truyền thông Qatar, nước này đã tăng hơn 2 lần sản lượng nông nghiệp kể từ khi cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh diễn ra. Qatar đã tìm kiếm các nguồn cung cấp thực phẩm thay thế từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Oman và Ấn Độ, dù chi phí vận chuyển tăng cao. Một số doanh nghiệp Qatar đã giúp các cơ sở sản xuất có năng suất thấp tăng sản lượng bằng cách hỗ trợ kỹ thuật và thu mua sản phẩm.

Trước khi cuộc khủng hoảng vùng Vịnh nổ ra, Qatar nhập khẩu khoảng 90% thực phẩm thông qua cửa khẩu Abu Samra nằm ở biên giới của nước này với Saudi Arabia.

Bộ Kinh tế Qatar tháng trước đã ra chỉ thị yêu cầu các cửa hàng ở nước này loại bỏ các mặt hàng có nguồn gốc từ 4 nước, gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập.

Ngoài ra, Chính phủ Qatar cũng sẽ tìm cách ngăn chặn các mặt hàng của các nước này nhập khẩu vào Qatar thông qua một nước thứ 3, trong đó có các sản phẩm làm từ bơ sữa của Saudi Arabia. Văn phòng Truyền thông Chính phủ (GCO) của Qatar cho biết đây là biện pháp nhằm "bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng" và chính sách thương mại này phù hợp với tất cả các thỏa thuận song phương cũng như đa phương.

Tháng 6 năm ngoái, Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Bahrain và một số nước khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này và hậu thuẫn các nhóm phá hoại ổn định chính trị.

Động thái này đã dẫn tới một cuộc tranh cãi ngoại giao tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại khu vực. Qatar luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên và cho rằng những nước này muốn xâm phạm chủ quyền của Doha.

Các nước này đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng cửa không phận đối với máy bay của Qatar. Cho đến nay, cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh vẫn chưa được giải quyết do lập trường kiên quyết của các bên liên quan.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên