02/11/2022 09:44 GMT+7

PSG và nhiệm vụ săn ngôi đầu

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù đã xác định hai đội bóng giành vé vượt qua vòng bảng nhưng cuộc tranh chấp ngôi đầu giữa PSG và Benfica ở bảng H vẫn hứa hẹn đầy hấp dẫn.

PSG và nhiệm vụ săn ngôi đầu - Ảnh 1.

Messi (trái) cần tỏa sáng giúp PSG giành ngôi đầu bảng - Ảnh: Reuters

Ngôi đầu bảng Champions League giống như một trò đánh đố nhiều rủi ro. Mùa giải năm ngoái, Chelsea dù đứng nhì bảng nhưng lại may mắn bốc được lá thăm mang tên Lille - đội bóng thua kém họ toàn diện. M.U trái lại, dù đứng đầu bảng nhưng lại không may đụng độ Atletico. Kết quả là họ bị đội bóng Tây Ban Nha đánh bại.

Nhiều đội bóng bản lĩnh như Real Madrid vì vậy thường không mấy quan tâm đến việc tranh giành ngôi đầu bảng. Nhưng PSG trái lại, họ chỉ là một "tay mơ" ở sân chơi châu lục. Việc né được những đối thủ mạnh với họ vẫn là việc có còn hơn không. Mùa giải năm ngoái, PSG ngậm ngùi xếp nhì bảng sau Man City, và phải đụng độ Real Madrid ở vòng 16 đội.

Tỉ lệ để PSG chạm trán một đối thủ hùng mạnh ở vòng 16 đội nếu chẳng may rớt xuống nhì bảng cũng cao hơn so với những đội bóng mạnh khác. Vì quy tắc hai CLB cùng quốc gia không gặp nhau ở vòng 16 đội, nhiều đội bóng mạnh mặc nhiên né được nhau khi bước vào vòng trong. Trong khi đó, PSG có thể gặp từ Man City, Chelsea cho đến Real Madrid hay Bayern Munich ở vòng 16 đội. Vì vậy, PSG cần đoạt ngôi đầu để hạn chế rủi ro này.

Có thành tích đối đầu ngang bằng Benfica (hòa 1-1 cả hai trận lượt đi và về), PSG vẫn chiếm lợi thế nhờ hiệu số bàn thắng bại là +8, cao hơn đáng kể so với +4 của đối thủ. Nhiệm vụ của họ chỉ là giành trọn 3 điểm trước một Juventus hoàn toàn rệu rã. Dù vậy, việc phải đá trên sân khách cũng là thử thách với PSG.

Bộ ba Messi - Neymar - Mbappe thăng hoa tột đỉnh thời gian qua khi cùng nhau ghi đến 43 bàn thắng cho PSG mùa giải này. Tuy nhiên, ở hai trận gần nhất, họ thủng lưới đến năm bàn bởi những đối thủ kém xa trình độ như Maccabi Haifa hay Troyes. Hàng thủ lỏng lẻo hoàn toàn có thể khiến PSG trả giá.

Juventus cũng chưa hết động lực thi đấu khi họ cần một kết quả tương đối tốt để bảo toàn vị trí thứ 3, nhằm giành vé đi tiếp vào vòng trong Europa League. Bỏ qua thành tích tệ hại ở Champions League, phong độ Juventus đang được cải thiện dần ở Serie A với ba trận toàn thắng. PSG không thể chủ quan ở trận này khi họ mất Neymar vì án treo giò.

Trong khi đó, lượt đấu cuối hai bảng E và F vẫn hứa hẹn khốc liệt. Ở bảng E, Milan (7 điểm) và Salzburg (6 điểm) sẽ đối đầu trực tiếp cho tấm vé thứ 2 của bảng, sau khi Chelsea đã cầm chắc ngôi đầu. Còn ở bảng F, Leipzig (9 điểm) thậm chí có thể vượt mặt Real (10 điểm) nếu họ thắng Shakhtar Donetsk - đội vẫn chưa hết hy vọng giành vé, đồng thời Real bị Celtic cầm chân.

Lịch thi đấu các trận đáng chú ý

* 0h45 ngày 3-11: Real - Celtic, Shakhtar - Leipzig.

* 3h ngày 3-11: Milan - Sazlburg, Juventus - PSG, Maccabi - Benfica.

Chelsea, PSG, Benfica và Dortmund vào vòng 16 đội Champions League Chelsea, PSG, Benfica và Dortmund vào vòng 16 đội Champions League

TTO - Rạng sáng 26-10, có thêm bốn đội bóng là Chelsea, PSG, Benfica và Dortmund giành vé góp mặt ở vòng 16 đội Champions League mùa này. Trong khi đó, Juventus tiếp tục gây thất vọng khi bị loại.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên