![]() |
| PSG (trái) dễ dàng vượt qua Bastia. Ảnh: Reuters |
Nếu Monaco vượt qua được Ajaccio, khoảng cách này sẽ được rút ngắn còn 19 điểm. Nhưng kể cả có như vậy, đây vẫn là một khoảng cách quá “ngán ngẩm” cho người xem Ligue 1 khi mùa giải chỉ mới vừa bước vào giai đoạn lượt đi. Chỉ cần PSG trong thời gian tới giữ được phong độ tương đương các đội bóng xếp ngay sau họ là Monaco, Angers, Caeni, thầy trò HLV Laurent Blanc sẽ có thể đăng quang sớm 6 vòng đấu. Còn nếu PSG và những đối thủ cạnh tranh tái hiện phong độ như cũ trong nửa đầu mùa giải, nhà đương kim vô địch PSG sẽ bảo vệ được ngôi vua trước khoảng… 10 vòng đấu – một khái niệm không hề tồn tại ở bóng đá đỉnh cao nhiều năm qua.
Việc PSG vô địch chẳng có gì đáng nói, họ đã vô địch suốt 3 mùa liên tục vừa qua. Nhưng chưa có năm nào chênh lệch khủng khiếp như bây giờ. Mùa giải năm ngoái, PSG chỉ đoạt được ngôi đầu từ tay Lyon sau vòng 34 và cuối mùa cũng chỉ hơn đối thủ 8 điểm. Những mùa giải trước đó cũng tương tự vậy, tức PSG dù thống trị nhưng vẫn phải trải qua ít nhiều sự cạnh tranh căng thẳng. Còn ở mùa giải này, họ ngự trị ngôi đầu suốt từ vòng đấu thứ 2 cho đến giờ với thành tích hoàn toàn bất bại: 17 thắng, 3 hòa.
Mọi người vẫn thường nói về sự thống trị của Bayern Munich (B.M) tại Bundesliga nhưng so ra “hùm xám” vẫn còn nhọc nhằn hơn đội bóng nước Pháp rất nhiều. B.M hiện mới hơn Dortmund 8 điểm và với truyền thống hùng mạnh của đội bóng vùng Ruhr, họ chắc chắn chưa bỏ cuộc. Trong khi đó, chẳng ai tin ở Ligue 1 sẽ có đối thủ làm khó được PSG. Giá trị đội hình của PSG – 410 triệu euro theo định giá của trang Transfermarkt gần bằng tổng giá trị của ba CLB Lyon (170 triệu euro), Monaco (156 triệu euro) và Marseille (113 triệu euro) cộng lại.
Sự thống trị quá mức này liệu có tốt cho PSG? Có lẽ là không. Thật vậy, suốt ba năm qua, đội bóng thủ đô nước Pháp dù sở hữu một đội hình chất lượng có thể sánh với Barca, Real Madrid, B.M nhưng chưa một lần vượt qua được giới hạn vòng tứ kết Champions League. Mùa giải năm ngoái, PSG gặp lại Barca hai năm sau thất bại sít sao ở tứ kết mùa 2012-2013 (hòa chung cuộc 3-3, bị loại vì luật bàn thắng sân khách). Kết quả, PSG thua nhanh hơn hẳn hai năm trước dù chất lượng đội hình ngày một nâng cao.
Việc phải đá trong một giải đấu mà mọi đối thủ đều quá yếu so với mình đang ngày càng giảm sức chiến đấu của PSG. Đội bóng của HLV Laurent Blanc không quen đá phòng ngự phản công vì chẳng đội bóng nào ở Ligue 1 đủ sức đặt PSG vào thế phòng thủ. Vì vậy, khi bước ra Champions League, PSG thiếu kinh nghiệm chiến đấu so với những đội bóng lớn khác. Mùa giải này, PSG tiếp tục thất bại trong nhiệm vụ đánh bại Real Madrid ở vòng bảng (hòa một, thua một) và tương lai có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận