
PSG (trái) và Inter Milan: Ai sẽ thắng ở chung kết Champions League - Ảnh: THE STANDARD
Trận đấu này không chỉ là vấn đề về chiến thuật, tài năng hay bàn thắng. Đây cũng là sự đối đầu của các triết lý. PSG và Inter Milan đại diện cho hai mô hình đối lập về cách quản lý một đội bóng đá ưu tú.
Một bên là khoản đầu tư không giới hạn để xây dựng một thương hiệu toàn cầu. Bên còn lại là nâng cao hiệu quả và kiểm soát tài chính như một cách để cạnh tranh. PSG được nhớ đến với những số tiền chi tiêu khổng lồ. Đó là 790 triệu euro chi phí nhân sự, trong đó có 659 triệu euro là tiền lương.
Ở thái cực khác là Inter Milan, đội đã ổn định được cơ cấu của mình sau nhiều năm gặp khó khăn về tài chính. Chi phí nhân sự của họ chỉ bằng một nửa so với đối thủ là 309 triệu euro (trong đó 227 triệu euro là tiền lương), một con số ngày càng gần với tiêu chuẩn bền vững của UEFA.
Mô hình thắt lưng buộc bụng có trách nhiệm đã giúp Nerazzurri giảm lỗ từ 239 triệu euro mùa giải 2020-2021 xuống chỉ còn 27 triệu euro trong mùa giải 2023-2024, và họ được dự báo có lãi trong mùa giải này.
Sự khác biệt không chỉ nằm ở mức lương, mà còn ở cách họ chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng. PSG đã chi hơn 823 triệu euro kể từ mùa giải 2021-2022. Ngay cả sau sự ra đi của Mbappe và Neymar, họ vẫn luôn duy trì số dư âm hơn 440 triệu euro.
Ngược lại Inter Milan là đội bẩm sinh chuyên bán, với số dư dương là 116 triệu euro. Họ đã chuyển nhượng các ngôi sao như Lukaku, Hakimi và Onana để tái đầu tư một cách thông minh.
Và Inter đã làm được điều đó mà không mất đi tính cạnh tranh ở các giải đấu: đây là trận chung kết Champions League thứ hai của họ trong vòng ba năm.
Cuộc chiến giữa PSG với Inter Milan cũng là cuộc chiến giữa hai ông chủ. PSG vẫn nằm dưới sự quản lý của Qatar Sports Investments, đơn vị đã biến câu lạc bộ này thành một công cụ quyền lực mềm toàn cầu kể từ năm 2011. Họ có các thỏa thuận thương mại độc đáo và phạm vi tiếp cận quốc tế mà ít đơn vị nào có thể sánh kịp.
Trong khi Inter Milan đã được chuyển giao vào tay Oaktree Capital vào năm 2024, một quỹ của Mỹ đã tiếp quản câu lạc bộ sau khi Suning vỡ nợ khoản vay 395 triệu euro. Cùng với họ là một kỷ nguyên mới tại Inter Milan: tái cấu trúc tài chính, kiểm soát chi tiêu và tập trung đầu tư dài hạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận