19/07/2021 13:01 GMT+7

PSG bổ sung 'ADN Champions League'

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau hai mùa bóng thất bại ở ngưỡng cửa vinh quang của Champions League, 'gã nhà giàu' nước Pháp Paris Saint-Germain (PSG) đã thể hiện quyết tâm chinh phục giải đấu này bằng hàng loạt vụ chuyển nhượng đình đám mùa hè năm nay.

PSG bổ sung ADN Champions League - Ảnh 1.

Ramos là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của PSG trong thời gian qua - Ảnh: Reuters

Vừa qua, sau khi PSG bị Man City loại khỏi Champions League, giới lãnh đạo đội bóng Pháp đã tiết lộ về kế hoạch mua sắm lớn khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

"Những bản hợp đồng lớn? PSG sẽ có, chúng tôi sẽ có một số" - ông chủ của PSG Nasser Al-Khelaifi trả lời phỏng vấn báo L'Equipe (Pháp).

PSG không còn "chơi ngông"

Thời điểm đó, có một số nghi ngờ dành cho phát biểu của Nasser Al-Khelaifi. Hai mùa hè gần nhất, PSG không có hoạt động chuyển nhượng đáng chú ý nào. Năm nay, sự sôi động khó trở lại vì ảnh hưởng quá nặng nề của đại dịch COVID-19.

Nhưng sau 2 tháng, Nasser Al-Khelaifi đã chứng minh những điều ông đã nói. Theo đó, những Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma lần lượt gia nhập PSG. Và chưa có dấu hiệu cho thấy PSG sẽ dừng lại khi họ tiếp tục hướng sự chú ý đến hai ngôi sao Paul Pogba và Joaquin Correa.

Điều đáng nói, PSG đã thể hiện sự khôn ngoan trong việc chiêu mộ những tân binh nói trên, chứ không còn "chơi ngông" như trước. Ngoại trừ Achraf Hakimi (60 triệu euro), Wijnaldum, Ramos và Donnarumma đều là những vụ chuyển nhượng tự do.

PSG đã nhanh tay hơn tất cả các đội bóng khác để có được họ. Thậm chí, PSG chỉ công bố hợp đồng với Donnarumma sau khi thủ môn này cùng tuyển Ý vô địch Euro 2020.

Cần ADN Champions League

Những ngôi sao mà PSG vừa ký hợp đồng cùng sở hữu thứ mà đội bóng này đang cần: đó là ADN Champions League.

Cụ thể, trung vệ Ramos là trụ cột trong 4 lần vô địch Champions League của CLB Real Madrid. Hakimi và Wijnaldum cũng đã đăng quang ở đấu trường này trong màu áo Real Madrid và Liverpool. Còn Donnarumma vừa vô địch Euro 2020.

Trong hai mùa bóng gần nhất, PSG đã lần lượt thất bại ở chung kết và bán kết Champions League. Họ vẫn còn thiếu "cái gì đó" để lên ngôi vô địch, và "cái gì đó" có thể là ADN Champions League mà các tân binh của họ đang sở hữu.

Song song với việc chiêu mộ các tân binh, PSG đã gia hạn hợp đồng với những trụ cột như Neymar (đến năm 2025), Angel Di Maria (2022), Juan Bernat (2025) và Julian Draxler (2024). Bên cạnh đó, họ để những cầu thủ không nằm trong kế hoạch ra đi.

Giải bài toán mâu thuẫn nội bộ

Nhưng vấn đề của PSG cũng đã sớm phát sinh khi các cầu thủ ngôi sao không đồng lòng với nhau. Truyền thông Pháp tiết lộ thủ môn số 1 của PSG Keylor Navas không vui khi đội bóng chiêu mộ Donnarumma, còn trung vệ Presnel Kimpembe cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của Ramos.

Đây cũng là điều dễ hiểu khi đội bóng có quá nhiều ngôi sao và những cái tôi lớn nhưng nếu không có cách giải quyết êm đẹp, mọi chuyện có thể sẽ khiến PSG trả giá đắt. Câu chuyện giữa Neymar và Edinson Cavani trong quá khứ là một bài học quý giá cho PSG.

Lúc này, có thể nói Mauricio Pochettino đang là HLV hạnh phúc nhất thế giới, và đồng thời là người chịu nhiều áp lực nhất. Trong sự nghiệp cầm quân, chắc chắn ông chưa có dịp dẫn dắt đội bóng nhiều ngôi sao như PSG lúc này.

Sau 10 năm tiếp quản PSG, mùa hè chuyển nhượng năm nay mới có cảm giác giới chủ của đội bóng này hết "chơi ngông" và đang giành chiến thắng trước các ông lớn khác. Nhưng hãy chờ xem PSG có thể biến chiến thắng trên thị trường chuyển nhượng đó thành chiến thắng trên sân bóng hay không.

Giữ chân Mbappe

"Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng tham vọng", ông Al-Khelaifi tuyên bố một lần nữa. Nhiệm vụ tiếp theo của PSG là giữ chân bằng được ngôi sao Kylian Mbappe.

Việc PSG khuấy động thị trường chuyển nhượng và ồ ạt bổ sung lực lượng là cách tốt nhất để Mbappe ở lại. Cầu thủ trẻ người Pháp này sẽ thấy được quyết tâm trong việc xây dựng đội bóng để hướng đến vinh quang.

Với Mbappe, điều này hấp dẫn và thuyết phục anh hơn bất cứ lời mời gọi nào.

Viettel chia tay AFC Champions League bằng chiến thắng sát nút trước Kaya FC Viettel chia tay AFC Champions League bằng chiến thắng sát nút trước Kaya FC

TTO - Chiều 11-7, CLB Viettel khép lại hành trình tại AFC Champions League 2021 bằng chiến thắng 1-0 trước Kaya (Philippines) ở lượt trận cuối cùng bảng F.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên