16/11/2020 14:01 GMT+7

Premier League 2020-2021: Ám ảnh nỗi lo chấn thương

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau 8 vòng đấu đầu tiên tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2020-2021 đã có tổng cộng 103 ca chấn thương, tăng 16% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Chấn thương đã trở thành nỗi ám ảnh của các cầu thủ nói riêng và CLB nói chung.

Premier League 2020-2021: Ám ảnh nỗi lo chấn thương - Ảnh 1.

Trent Alexander-Arnold dính chấn thương khiến Liverpool khủng hoảng hàng thủ - Ảnh: Reuters - Đồ họa: M.TÁNH

Trước cuộc so tài với Leicester ở vòng 3 Premier League, HLV Pep Guardiola nói rằng Manchester City (M.C) chỉ còn 13 cầu thủ "có thể trạng tốt nhất" để ra sân. Trong khi đó, chấn thương mới nhất của hậu vệ Trent Alexander-Arnold khiến Liverpool khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng thủ.

Cả 2 "đại gia" này đều có lực lượng được đánh giá rất dày nhưng cũng không thể tránh khỏi cảnh "điêu đứng" vì cơn bão chấn thương kinh khủng. Vậy, điều gì đã khiến các cầu thủ trở nên mẫn cảm với chấn thương ở đầu mùa bóng năm nay?

Thiếu chuẩn bị, lịch thi đấu dày

Trên Hãng tin BBC, cựu bác sĩ tuyển Anh và CLB Arsenal, Gary Lewin lý giải có 2 nguyên nhân khiến tình trạng chấn thương gia tăng: cầu thủ không có được sự chuẩn bị về thể lực khi bước vào mùa bóng mới và lịch thi đấu hiện tại quá dày.

Theo kế hoạch, khoảng nghỉ giữa 2 mùa giải 2019-2020 và 2020-2021 sẽ là 12 tuần. Nhưng vì dịch COVD-19, mùa giải 2019-2020 kết thúc muộn hơn dự kiến. Hè 2021 lại là thời điểm diễn ra Euro nên Premier League buộc phải kết thúc sớm hơn 5 tuần so với kế hoạch ban đầu. Điều này khiến khoảng nghỉ giữa 2 mùa giải bị rút ngắn xuống 7 tuần và các CLB sẽ không có kỳ nghỉ đông.

Khoảng nghỉ này là quá ngắn, hoàn toàn không đủ để các cầu thủ hồi sức, nhất là khi họ trải qua lịch thi đấu rất dày vào cuối mùa năm ngoái. Thậm chí, có những CLB tham dự vòng loại cúp châu Âu còn không được nghỉ đủ 7 tuần. Trong bối cảnh đó, các cầu thủ lại tiếp tục bước vào mùa bóng mới với lịch thi đấu dày không kém, vừa phục vụ CLB vừa phải thi đấu cho tuyển quốc gia.

Đơn cử như Tottenham, đội bóng thành London phải chơi 9 trận trong 22 ngày đầu mùa. Lịch thi đấu kinh khủng này bị HLV Jose Mourinho chỉ trích là "thiếu tình người". Tương tự, trung vệ CLB Chelsea là Thiago Silva gay gắt hơn khi nói rằng "các cầu thủ không phải cái máy và lịch thi đấu đang khiến họ dễ bị chấn thương hơn".

Theo The Guardian (Anh), mùa giải năm nay sẽ có nhiều trận đấu vào giữa tuần và các trận đấu cuối tuần sẽ kéo dài từ thứ sáu đến thứ hai. Ông Gary Lewin nói với BBC: "Nếu các cầu thủ không hồi phục hoàn toàn từ trận đấu trước đó, sự mệt mỏi sẽ tiếp tục xuất hiện và tỉ lệ chấn thương nhất định tăng lên bởi cơ bắp cũng có giới hạn chịu đựng nhất định".

Đau đầu tìm cách giải quyết

Do quỹ thời gian quá hạn hẹp nên chắc chắn các nhà quản lý bóng đá không thể kéo giãn lịch thi đấu để giúp các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không phải là thiếu những giải pháp hữu hiệu để "giữ chân" cho các cầu thủ. Mới đây, 2 HLV Jurgen Klopp (Liverpool) và Guardiola đã kêu gọi ban tổ chức Premier League "thiết lập" trở lại kế hoạch cho thay 5 cầu thủ như cuối mùa trước.

Trong số 5 giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ có Premier League là thay 3 cầu thủ. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Premier League Richard Masters thừa nhận hi vọng về việc thay 5 cầu thủ ở giải đấu cao nhất nước Anh khó lòng xảy ra. Nguyên nhân là không nhận được sự đồng thuận của nhiều CLB.

Theo ông Masters, đề xuất cho phép thay 5 người trong 1 trận đấu đã bị các CLB bác bỏ 2 lần. Chỉ có 11 CLB ở Premier League đồng tình trong khi phải có sự chấp thuận của ít nhất 14 CLB thì đề xuất mới được thông qua. Theo Telegraph, những CLB không chịu thay 5 người/trận hầu hết là đội bóng nhỏ. Họ lo ngại rằng việc thay nhiều cầu thủ sẽ giúp các CLB lớn được hưởng lợi.

Như vậy, các CLB gần như chỉ biết trông chờ vào may mắn và cầu mong cầu thủ họ sẽ không gặp chấn thương đáng tiếc. Trong bối cảnh đó, những CLB có lực lượng dày sẽ "dễ chịu hơn" nếu xoay tua cầu thủ một cách hiệu quả. C

ác đội bóng bị chấn thương tàn phá nặng nề cũng có thể nghĩ đến chuyện bổ sung lực lượng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế do COVID-19 gây ra sẽ là rào cản khác để các CLB làm dày đội hình.

Vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cuộc chiến vương quyền Vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Cuộc chiến vương quyền

TTO - Khi trật tự Premier League dần trở lại, người hâm mộ có nhiều lý do để tin rằng đại chiến Man City - Liverpool diễn ra lúc 23h30 ngày 8-11 (K+PM THTT) vẫn mang tính quyết định cuộc đua vô địch mùa này.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên