Xe
20/12/2019 14:00 GMT+7

Porsche Taycan ‘chào sân’ châu Á - Thái Bình Dương: Khi những đỉnh cao hội tụ

P.Q
P.Q

Vừa ra mắt trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Porsche Taycan tiếp tục đánh dấu thêm một bước đi mới trong hành trình xây dựng mẫu xe này trở thành một biểu tượng trong kỷ nguyên mới của dòng xe thể thao thuần điện.

Porsche Taycan ‘chào sân’ châu Á - Thái Bình Dương: Khi những đỉnh cao hội tụ - Ảnh 1.

Porsche Taycan – mẫu xe thuần điện đầu tiên của Porsche

Tiếp nối buổi ra mắt ngoạn mục tại cả ba lục địa trên toàn cầu vào tháng 9 vừa qua, ngày 21-11, Taycan, mẫu xe thuần điện đầu tiên của Porsche, vừa chính thức được giới thiệu trong toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong một sự kiện tại The Float, Marina Bay Singapore. 

Sự kiện ấn tượng với những màn biểu diễn độc đáo cùng sự góp mặt của hàng trăm khách mời đặc biệt của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó phải kể đến sự góp mặt của hai ngôi sao là siêu mẫu Thanh Hằng và ca sĩ Trọng Hiếu cùng dàn khách mời VIP, đại diện báo chí đến từ Việt Nam.

Sự xuất hiện của Thanh Hằng và Trọng Hiếu là điều dễ hiểu khi nữ siêu mẫu đã là khách hàng của hãng Porsche và Trọng Hiếu là ca sĩ người Đức gốc Việt vốn có niềm yêu thích đặc biệt với xe thể thao từ bé. 

Hai ngôi sao có cùng niềm đam mê với Porsche đã chứng kiến khoảnh khắc mẫu xe thuần điện Porsche Taycan lần đầu tiên xuất hiện trong khu vực.

Porsche Taycan ‘chào sân’ châu Á - Thái Bình Dương: Khi những đỉnh cao hội tụ - Ảnh 2.

Thanh Hằng và Trọng Hiếu bên cạnh mẫu xe Porsche Taycan. Trong một dòng trạng thái trên Facebook của Thanh Hằng, cô chia sẻ: "Đối với Hằng, vẻ đẹp bên trong mang sức hút mãnh liệt, và Taycan là một chiếc xe như vậy. Đột phá, thể thao và đầy cảm xúc"

Buổi ra mắt còn gây bất ngờ khi chiếc Porsche Taycan xuất hiện cùng dàn Stormtrooper - đội quân quen thuộc trong series phim khoa học viễn tưởng Star Wars. 

Sự kết hợp giữa chiếc xe đậm chất tương lai cùng những chiến binh đến từ vũ trụ điện ảnh trong một không gian biểu trưng của đảo quốc sư tử tạo nên một màn ra mắt xe độc đáo chưa từng có.

Không phải ngẫu nhiên mà sự xuất hiện của Porsche Taycan lại mang hơi hướng điện ảnh đến thế. 

Hãng xe danh tiếng đến từ Đức đã có sự hợp tác đầy thú vị với hãng phim Lucasfilm - cha đẻ của một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ, đồng thời đánh dấu sự hợp tác giữa Porsche và Star Wars trong việc thiết kế tàu không gian cho tập phim kết thúc thiên sử thi Skywalker sắp ra mắt trong tháng 12 này.

Porsche Taycan ‘chào sân’ châu Á - Thái Bình Dương: Khi những đỉnh cao hội tụ - Ảnh 3.

Porsche Taycan xuất hiện tại buổi ra mắt ở Singapore bên cạnh binh đoàn Stormtrooper - nhân vật viễn tưởng trong series phim Star Wars cùng với các thiết bị bay trên bầu trời ghép thành chữ Taycan tạo nên một màn ra mắt hoành tráng và mãn nhãn

Với thông điệp "Tinh thần nguyên bản, năng lượng đột phá" của dòng xe Taycan, Tinh thần nguyên bản đó chính là triết lý và giá trị cốt lõi của một chiếc Porsche thực thụ hiện diện trên mẫu xe. 

Trong khi đó, yếu tố "năng lượng đột phá" nhấn mạnh hiệu suất đỉnh cao và những công nghệ tối tân được tích hợp trên chiếc Taycan.

Porsche Taycan ‘chào sân’ châu Á - Thái Bình Dương: Khi những đỉnh cao hội tụ - Ảnh 4.

Porsche Taycan sẽ chính thức giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2020

Ấn tượng đầu tiên của Porsche Taycan đến từ thiết kế. Như phó chủ tịch phụ trách Thiết kế của Porsche, ông Michael Mauer, từng chia sẻ, thiết kế luôn là điều rất quan trọng tại Porsche.

Porsche Taycan ‘chào sân’ châu Á - Thái Bình Dương: Khi những đỉnh cao hội tụ - Ảnh 5.

Ông Michael Mauer - phó chủ tịch phụ trách Thiết Kế tại Porsche chia sẻ về chiếc xe thể thao thuần điện đầu tiên Porsche Taycan

"Thiết kế Taycan là một trong những nhiệm vụ thú vị nhất của chúng tôi, bởi mẫu xe phải được nhận diện là một chiếc Porsche ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Với chiến lược mang đến mẫu xe thể thao nhất trong phân khúc, chúng tôi đã xác lập nên một cấu trúc hoàn toàn mới trên các mẫu xe thuần điện. 

Tương tự những gì dòng xe 911 huyền thoại đã đạt được, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Taycan trở thành một biểu tượng trong kỷ nguyên mới của những chiếc xe thể thao thuần điện", ông Michael Mauer chia sẻ.

Đặc biệt, hãng xe thể thao hạng sang của Đức đã tối ưu thiết kế Taycan để đem lại hệ số cản gió 0,22 Cd - thấp nhất trong các dòng xe Porsche. 

Không gian nội thất của Taycan tiếp tục khiến các fan hâm mộ trầm trồ khi lần đầu tiên Porsche giới thiệu tùy chọn hoàn toàn không sử dụng chất liệu da động vật. 

Những chi tiết bên trong khoang lái được làm từ vật liệu tái chế tân tiến, nhấn mạnh khái niệm bền vững của mẫu xe thể thao thuần điện.

Porsche Taycan ‘chào sân’ châu Á - Thái Bình Dương: Khi những đỉnh cao hội tụ - Ảnh 6.

Porsche không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài đậm chất thể thao mà đốn tim giới mộ điệu bởi các yếu tố khác biệt bên trong khoang nội thất

Taycan là dòng xe thương mại đầu tiên sở hữu hệ thống điện áp 800 vôn thay vì 400 vôn thông thường cho xe điện. 

Đây là một lợi thế đặc biệt đối với các tay lái Taycan trên đường trường: chỉ trong hơn năm phút, pin có thể được sạc lại bằng dòng điện một chiều (DC) từ mạng lưới sạc điện tốc độ cao cho phạm vi vận hành lên tới 100 km (theo WLTP). 

Thời gian để sạc được 5% - 80% SoC (mức sạc) là 22,5 phút trong điều kiện lý tưởng và công suất sạc tối đa (cao nhất) là 270 kW. 

Tổng công suất của hệ thống Pin hiệu suất cao cấp là 93,4 kWh. Người lái có thể thoải mái sạc mẫu xe Taycan bằng dòng điện xoay chiều (AC) với tối đa 11 kW tại nhà.

Taycan sẽ là đại diện của Porsche trong thập kỷ điện khí hóa. 

Sự kiện ra mắt dòng xe Porsche Taycan đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển mình của thị trường xe điện trên thế giới. Những mẫu xe tương lai của Porsche sẽ được phát triển trên chính nền tảng mà Taycan đã tạo dựng từ thời điểm này.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên