
Tuy đã hết lệnh cấm nhưng Paul Pogba vẫn chưa tìm được bến đỗ - Ảnh: JUVENTUS FC
Động lực lớn nhất của Pogba để trở lại thi đấu ở cấp độ cao nhất là mong muốn được khoác áo tuyển Pháp một lần nữa. Bước sang tuổi 32 vào cuối tháng này, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để Pogba chơi ở một giải đấu quốc tế lớn.
Có tin đồn rằng HLV Ruben Amorim sẽ chuẩn bị việc mời chào Pogba, trong bối cảnh CLB Man United đang gặp khó khăn. Dù vậy, chưa có báo cáo chính thức nào về điều này. Ngoài ra, CLB Marseille (Pháp) nổi lên như một lựa chọn hàng đầu sau khi Rabiot thừa nhận anh "rất muốn chơi với Pogba".
Nhưng ở thời điểm này không có bất kỳ cơ hội nào để Pogba chuyển đến Ligue 1 (Giải vô địch Pháp) do quy định cấm các đội ký hợp đồng với một cầu thủ (dù là cầu thủ tự do) trong nửa sau của mùa giải.
Ở những nơi khác tại châu Âu, nhu cầu về việc tuyển chọn Pogba hầu như không có. Tuổi tác và mức lương cao của anh (Pogba kiếm được 10 triệu euro mỗi năm tại Turin) khiến các CLB muốn có anh ngán ngẩm.
Lựa chọn khả thi nhất cho Pogba là Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Pogba có một ngôi nhà ở Mỹ, và một tháng trước Pogba được nhìn thấy đi cùng David Beckham (chủ sở hữu CLB Inter Miami). Tại Inter Miami, Pogba có thể sánh vai cùng Leo Messi, Luis Suarez, Busquets và Jordi Alba.
Saudi Arabia cũng có thể là điểm đến lý tưởng cho cầu thủ người Pháp. Đây là nơi có thể đáp ứng được đòi hỏi về tài chính của anh, ngay cả khi giải đấu này sẽ kết thúc sau 2 tháng nữa. Có tin đồn về việc Pogba sẽ đến với bóng đá Ả Rập vì tình bạn của anh với Benzema. Có khả năng Pogba sẽ gia nhập CLB Al Ittihad, nơi anh sẽ chơi cùng đồng đội ở tuyển Pháp là Kante.
Pogba đã trở lại tập luyện suốt thời gian qua trong khi chờ án treo giò kết thúc. Và ngày đó đã đến với Pogba. Dù vậy, có lẽ người hâm mộ sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để được thấy hình ảnh thi đấu của Pogba trên sân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận