07/12/2007 06:30 GMT+7

Phương pháp mới điều trị rối loạn nhịp tim

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Nature)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Nature)

TT - Các nhà khoa học của Đức và Mỹ vừa tìm ra một phương pháp mới để điều trị những rối loạn nhịp tim xuất hiện sau nhồi máu cơ tim (NMCT). Những rối loạn nhịp này, nhất là rối loạn nhịp nhanh thất, là nguyên nhân gây tử vong sau NMCT.

Phương pháp này đã áp dụng thành công trên chuột bằng cách biến đổi những tế bào cơ vân, làm các tế bào này sản xuất ra một protein gọi là Connexin 43, rồi sau đó tiêm những tế bào này trở lại tim chuột. Kết quả cho thấy những chuột đã bị NMCT được tiêm những tế bào biến đổi sản xuất Connexin 43 thì ít bị rối loạn nhịp nhanh thất hơn những con chuột không được tiêm loại tế bào này.

Bác sĩ Wilhelm Roell, Trường ĐH Bonn, Đức, cho biết: "Đây là một phương pháp điều trị mới, nếu áp dụng thành công trên người sẽ có nhiều hứa hẹn giúp làm giảm nguy cơ của những rối loạn nhịp tim tiềm tàng có thể gây tử vong".

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Nature)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên