08/02/2022 14:43 GMT+7

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Đưa hình ảnh trang phục dân tộc lên trang bìa các tạp chí quốc tế, nhà thiết kế Phương Hồ mong muốn giới thiệu văn hóa, các địa danh nổi tiếng của Việt Nam đến đông đảo bạn bè trên thế giới.

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 1.

Bella Vũ Huyền Diệu diện thiết kế của Phương Hồ trên tạp chí MMMagazine

Từ năm 2020, nhà thiết kế Phương Hồ bén duyên với tạp chí MMMagazine của Mỹ từ bộ ảnh "Nhiệt đới" do mẫu nhí Tín Tâm chụp chung với các loài động vật hoang dã như trăn, vẹt Nam Mỹ, rồng đất... Sau đó, chị kết nối với nhiều tạp chí quốc tế khác quảng bá hình ảnh áo dài Việt như: Prestige Models Magazine (Mỹ), FABUK Magazine (Anh), I Do Magazine (Thái Lan).

Trong đó, tạp chí MMMagazine có khoảng 20 lần chọn hình ảnh của êkip nhà thiết kế Phương Hồ đăng trang bìa.

Phương Hồ chia sẻ: "Mỗi lần ảnh quốc phục Việt Nam đăng lên trang bìa, Phương Hồ cảm thấy vui, thông qua đây có thể quảng bá áo dài, cảnh sắc quê hương vì Phương Hồ hay chụp ở những địa danh nổi tiếng".

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Phương Hồ dành nhiều tâm huyết thiết kế trang phục dân tộc

Theo nhà thiết kế, những tấm ảnh được tạp chí quốc tế chọn đăng là các bức ảnh có chất lượng nghệ thuật cao: trang phục đặc biệt, góc chụp lạ, trang điểm ấn tượng. Nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc thể hiện sự trong sáng, hồn nhiên và tự nhiên đúng lứa tuổi các em.

Bức ảnh mới nhất đăng trên trang bìa tạp chí MMMagazine là mẫu thiết kế "Cá chép hóa rồng" do Bella Vũ Huyền Diệu - Miss Eco Teen International 2021 - thể hiện được chụp ở Hồ Đá (Bình Dương).

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 3.

Bella Vũ Huyền Diệu với trang phục "Cá chép hóa rồng"

Phương Hồ cho biết, chị ấp ủ ý tưởng mẫu thiết kế này khoảng 1 năm và mất hơn 2 tháng để hoàn thành. Tà áo dài khoảng 3,5m, có nhiều chi tiết được thực hiện thủ công, tỉ mỉ. Thân trước là họa tiết rồng cưỡi mây, thân sau là họa tiết đuôi cá uốn lượn. Bộ trang phục nặng gần 30kg.

"Nền vải chính là lụa xốp, từng vảy cá được cắt laser từ vải lụa nhiều màu. Sau đó, kết từng vảy cá với vảy kim sa, từ vảy nhỏ đến vảy lớn, rồi kết đá, pha lê, chỉ màu để tạo hiệu ứng sóng nước" - nhà thiết kế Phương Hồ cho biết thêm.

Thông qua thiết kế này, Phương Hồ mong muốn sau những đau thương của dịch bệnh, người dân TP.HCM nói riêng, người dân cả nước nói chung sẽ hồi sinh và có bước thăng hoa hơn sau khi đã vượt qua những khó khăn.

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 4.

Bella Vũ trầm mình dưới hồ để chụp phần dưới nước

Trước đó, Phương Hồ có mẫu thiết kế ấn tượng Trên đỉnh Phù Vân chụp trên đỉnh Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Trang phục lấy ý tưởng từ địa danh Yên Tử được êkip thực hiện trong 3 tuần. Toàn bộ hoa văn, chùa Đồng trên trang phục được vẽ, thêu tay trên tà áo dài hơn 3m.

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 5.

Mẫu nhí Bảo Hà với thiết kế "Trên đỉnh Phù Vân"

Ngoài ra, nhà thiết kế Phương Hồ cũng đã thiết kế những trang phục ấn tượng như: Áo dài tiên hạc, Tiếng trống Mê Linh, Kim Vân Kiều truyện, Huyền bí phương Đông, Vũ điệu phượng hoàng...

"Phương Hồ thiết kế trang phục luôn có thông điệp rõ ràng, gắn liền với những địa danh, nhân vật lịch sử với mong muốn truyền tải thông điệp về văn hóa, lịch sử Việt Nam" - Phương Hồ nhấn mạnh.

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 6.

Bella Vũ Huyền Diệu trong mẫu thiết kế "Kim Vân Kiều truyện"

Nói về kế hoạch trong năm 2022, Phương Hồ cho biết sẽ thực hiện show thời trang Cổ tích hiện đại lần 2, tiếp tục kể tiếp những câu chuyện cổ tích cho các bạn nhỏ với không gian thời trang; tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè dự kiến vào tháng 4-2022...

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 7.

Bảo Hà trong bộ sưu tập "Trên đỉnh Phù Vân"

Một số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Huyền bí phương Đông

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 8.
Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 9.
Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 10.
Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 11.
Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 12.

Một số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Vũ điệu phượng hoàng

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 13.
Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 14.
Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 15.

Một số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập Huyền thoại

Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 16.
Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 17.
Phương Hồ quảng bá văn hóa, cảnh sắc Việt Nam ra quốc tế qua trang phục dân tộc - Ảnh 18.

Mẫu thiết kế của Phương Hồ trên bìa tạp chí quốc tế

Phương Hồ đưa câu chuyện lịch sử vào thời trang áo dài Phương Hồ đưa câu chuyện lịch sử vào thời trang áo dài

TTO - Nhà thiết kế Phương Hồ lồng ghép những câu chuyện lịch sử qua trích đoạn ‘Tiếng trống Mê Linh’, ‘Đám rước Huyền Trân công chúa’ vào show thời trang áo dài, tạo sự cuốn hút. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Á hậu H’Ăng Niê góp mặt trình diễn.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên