Phường Chánh Hưng lắng nghe nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng khi cải tạo rạch Ông Bé

Phường Chánh Hưng, TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin dự án, kế hoạch thu hồi đất, phổ biến các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng từ dự án cải tạo rạch Ông Bé.

Phường Chánh Hưng thông tin thu hồi đất, lắng nghe nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng của dự án cải tạo rạch Ông Bé - Ảnh 1.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tối 6-10, phường Chánh Hưng tổ chức hội nghị họp dân triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh.

Hội nghị được UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng tổ chức liên tục từ ngày 6 đến 8-10 nhằm công khai thông tin dự án, kế hoạch thu hồi đất, phổ biến các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân bị ảnh hưởng của dự án.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) - thông tin về dự án trọng điểm này đến toàn thể người dân. 

Theo đó, rạch Ông Bé (từ kênh Đôi đến sông Ông Lớn) và nhánh rạch Xáng (từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn) có chiều dài 4,3km, được cải tạo với mục tiêu tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực dự án với diện tích khoảng 470ha.

Dự án sẽ nạo vét rạch chiều dài khoảng 4,2km, xây dựng kè, làm mới tuyến đường, và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến như lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè, tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỉ đồng.

Phường Chánh Hưng thông tin thu hồi đất, lắng nghe nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng của dự án cải tạo rạch Ông Bé - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), thông tin về dự án - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Bên cạnh đó, lãnh đạo phòng hạ tầng cũng như phòng bồi thường và phát triển quỹ đất (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường) cũng thông tin về kế hoạch thu hồi đất, chính sách bồi thường, tái định cư cho người dân nắm rõ.

Về phương án bố trí tái định cư, UBND TP.HCM đã phân bổ quỹ nhà tái định cư cho dự án tại chung cư 481 Bến Ba Đình, khu nhà ở xã hội số 2225 Phạm Thế Hiển và chung cư cao tầng Tân Phú.

Phường Chánh Hưng có 1.689 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý 3-2027.

Nhiều người dân cũng bày tỏ ý kiến về chính sách bồi thường đất nhà, nguyện vọng về các chính sách hỗ trợ, lựa chọn phương án tái định cư.

Phường Chánh Hưng thông tin thu hồi đất, lắng nghe nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng của dự án cải tạo rạch Ông Bé - Ảnh 3.

Ông Châu Hồng Sơn (sống trên đường Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng) phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ông Châu Hồng Sơn (sống trên đường Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng) thắc mắc khi đồng ý bàn giao mặt bằng, người dân có thể nhận được toàn bộ số tiền bồi thường hay sẽ được nhận từng đợt.

Đại diện phường Chánh Hưng thông tin người dân sẽ nhận toàn bộ số tiền bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực thi hành.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết khi có chính sách đơn giá bồi thường cụ thể sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND phường, đồng thời thông tin đến từng hộ dân, đảm bảo người dân đều sẽ nắm rõ hết các chính sách.

"Phường cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, có thể đề xuất thêm chính sách hỗ trợ cho các trường hợp không đủ điều kiện bồi thường, tái định cư. Những đề xuất này sẽ được trình cho các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt", ông Tú nói thêm.

Phường Chánh Hưng thông tin thu hồi đất, lắng nghe nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng của dự án cải tạo rạch Ông Bé - Ảnh 4.

Rất đông người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Ông Bé tham dự hội nghị tối 6-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phường Chánh Hưng thông tin thu hồi đất cải tạo rạch Ông Bé, lắng nghe nguyện vọng người dân bị ảnh hưởng - Ảnh 5.6.500 nhà trên kênh rạch, phường Chánh Hưng giải bài toán di dời ra sao để dân đồng thuận cao nhất?

Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng Phạm Quang Tú cho rằng bài toán lớn nhất không còn là giải tỏa đơn thuần mà là xây dựng chính sách đủ thuyết phục để người dân đồng thuận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất