29/03/2008 14:10 GMT+7

Phục hồi tranh tường cung An Định

Theo TTXVN 
Theo TTXVN 

Tháng 6-2002, trong khuôn khổ dự án do Đại sứ quán Đức tại Việt Nam tài trợ 17.580 euro, 6 bức tranh tường ở Khải Tường Lâu thuộc Cung An Định (Huế) có kích cỡ 1,8m x 1,4m và 1,8m x 1m lần lượt được phục hồi, vẽ theo kỹ thuật sơn dầu trên chất liệu vữa.

PE8TkVB2.jpgPhóng to
Tháng 6-2002, trong khuôn khổ dự án do Đại sứ quán Đức tại Việt Nam tài trợ 17.580 euro, 6 bức tranh tường ở Khải Tường Lâu thuộc Cung An Định (Huế) có kích cỡ 1,8m x 1,4m và 1,8m x 1m lần lượt được phục hồi, vẽ theo kỹ thuật sơn dầu trên chất liệu vữa.

Ông Phùng Phu, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Đức đã cam kết tài trợ không hoàn lại 355.000 euro để trùng tu tranh và họa tiết trang trí ở tường và trần nhà Cung An Định, cố đô Huế. Trong giai đoạn 2, dự án phục hồi tranh tường cung An Định sẽ phục hồi khoảng 3.610 m2 tranh tường, với khoản đầu tư gần 445.000 euro.

Cung An Định được xây dựng từ năm 1919, dưới triều vua Khải Định, từng là nơi ở của vua Khải Định lúc chưa lên ngôi, cũng là chỗ ở của bà Từ Cung (mẹ của vua Bảo Đại), và chỗ ở của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương khi vừa thoái vị. Cung An Định có giá trị nổi bật theo kiểu kiến trúc Pháp, tồn tại đến nay gần 100 năm.

Các bức tranh tường ở Cung An Định đạt đến đỉnh cao của sự kết hợp giữa thể loại tranh tường và các phù điêu trang trí. Đặc biệt các chất liệu, mô típ trang trí của châu Âu đã được thể hiện cùng đề tài trang trí Huế một cách nhuần nhuyễn mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao. Sự phong phú, đa dạng về mô típ trang trí và màu sắc rất hiếm thấy trong nội thất các lâu đài cổ ở châu Âu và ở Việt Nam, gần như chỉ thấy ở Cung An Định.

Tuy nhiên, nhiều mảng tường và trần nhà trước đây được trang trí bằng những bức tranh có nhiều hoa văn, họa tiết tinh xảo đã bị quét vôi đè lên, làm biến dạng, bong tróc hoặc bị ố màu.

Theo TTXVN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên