22/09/2009 11:53 GMT+7

Phú Yên: Thành lập thị xã Sông Cầu

A MA THƯƠNG
A MA THƯƠNG

TTO - Sáng 22-9, tại quảng trường Nhà văn hóa thị trấn Sông Cầu, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thị xã Sông Cầu.

Phú Yên: Thành lập thị xã Sông Cầu

ImageView.aspx?ThumbnailID=362919

Một góc vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu). Vịnh Xuân Đài vừa được Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Phú Yên tiến hành khảo sát ngày 11-9 để chuẩn bị làm hồ sơ công nhận danh thắng cấp quốc gia và vịnh đẹp của thế giới.

TTO - Sáng 22-9, tại quảng trường Nhà văn hóa thị trấn Sông Cầu, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thị xã Sông Cầu.

Về địa giới hành chính thị xã Sông Cầu, phía bắc giáp thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), nam giáp huyện Tuy An, tây giáp huyện Đồng Xuân, đông giáp biển Đông. Thị xã được thành lập trên cơ sở toàn bộ 48.928,48 ha diện tích tự nhiên và 101.521 nhân khẩu của huyện Sông Cầu hiện nay.

Thị xã Sông Cầu sẽ có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 10 xã và bốn phường mới được thành lập: Xuân Yên, Xuân Phú, Xuân Thành và Xuân Đài.

Đến nay, tỉnh Phú Yên có chín đơn vị hành chính trực thuộc là thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và bảy huyện Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa.

A MA THƯƠNG

A MA THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên