09/12/2004 00:06 GMT+7

Phú Yên: phát hiện nhiều công trình kiến trúc và hiện vật Chăm cổ

Tin, ảnh: T.L.
Tin, ảnh: T.L.

TT - Ngày 8-12, Sở Văn hóa - thông tin Phú Yên và Viện Khảo cổ đã công bố kết quả khai quật đợt hai di tích Thành Hồ tại xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa.

1IMZxk7y.jpgPhóng to
Những hiện vật bằng gốm Chăm cổ được tìm thấy tại Thành Hồ
TT - Ngày 8-12, Sở Văn hóa - thông tin Phú Yên và Viện Khảo cổ đã công bố kết quả khai quật đợt hai di tích Thành Hồ tại xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa.

Tại cuộc họp báo, tiến sĩ Lê Đình Phụng - Viện Khảo cổ, trưởng đoàn khai quật - cho biết đợt khai quật này (được tiến hành trong một tháng) đã xuất lộ ba công trình kiến trúc tôn giáo của người Chăm cổ.

Đồng thời đoàn khai quật đã thu được hơn 5.000 hiện vật bằng gốm Chăm, trong đó có những hiện vật rất có giá trị như chậu hoa, lọ hoa, bát, cốc chân cao, vòi ấm...

Theo nghiên cứu bước đầu, những công trình kiến trúc và hiện vật này có niên đại từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 7. Tiến sĩ Phụng khẳng định Thành Hồ là một trung tâm văn hóa, kinh tế của người Chăm xưa, có mặt sớm trong lịch sử vùng đất Phú Yên.

Tin, ảnh: T.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên