24/12/2004 09:26 GMT+7

Phú Yên: nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển lãnh án

T.L
T.L

TT - Ngày 23-12, sau bốn ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt nguyên giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển (ĐTPT) Phú Yên Nguyễn Thị Kim Chi 30 tháng tù treo về tội “vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tuyên phạt 25 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Vũ - nguyên giám đốc Công ty liên doanh Thanh niên xung phong Trường Sơn 1 - về hai tội “cố ý làm trái các qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản XHCN”.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt 18 tháng tù treo đối với Nguyễn Vinh Hiển - phó phòng tín dụng; 24 tháng tù treo đối với Lê Tấn Đức - cán bộ tín dụng chi nhánh Ngân hàng ĐTPT Phú Yên - về cùng tội danh như nguyên giám đốc Chi.

Tháng 6-2000 Nguyễn Thanh Vũ đã lập hồ sơ khống để xin vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng ĐTPT Phú Yên. Dù hồ sơ không đủ điều kiện cho vay nhưng Nguyễn Thị Kim Chi đã chỉ đạo cho cấp dưới là Hiển, Đức tiến hành làm thủ tục và duyệt cho Vũ vay hơn 8,5 tỉ đồng. Vũ sử dụng số tiền này trái mục đích, làm thiệt hại của Nhà nước gần 2 tỉ đồng.

T.L
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên