Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (bí danh Ba Nghĩa) là một tri thức yêu nước tiêu biểu, một nhà hoạt động chính trị, nhà lãnh đạo Nhà nước và Mặt trận xuất sắc. Ông đã cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng, luôn thể hiện là người chiến sĩ kiên cường, đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì công lý và công bằng xã hội, đã đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Năm 1954 ông bị địch bắt và đưa đi quản thúc tại Phú Yên. Đầu năm 1960, Trung ương Đảng và Khu ủy khu V giao cho Đảng bộ Phú Yên nhiệm vụ tổ chức giải thoát Luật sư. Sau hai lần bất thành, đến ngày 30-10-1961, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã đưa được Luật sư ra căn cứ. Tháng 2-1962 ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất Luật sư tiếp tục giữ những cương vị quan trọng: Phó Chủ tịch nước; Q.Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ quê ở xã Long Phú huyện Bến Lức tỉnh Long An), nhưng ông luôn xem Phú Yên là quê hương thứ hai. Luật sư đã tặng Đảng bộ và nhân dân Phú Yên nhiều hiện vật có giá trị lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Tưởng nhớ công lao to lớn và tình cảm của Luật sư dành cho Phú Yên, sau khi ông mất, tỉnh Phú Yên đã xây Nhà tưởng niệm tại TP.Tuy Hòa, một trong những nơi ông bị giặc giam cầm trong thời gian hoạt động cách mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận