14/09/2014 05:14 GMT+7

Phú Yên dồn tổng lực chữa cháy tại công ty sách thiết bị

 NGÔ XUÂN - AN NGUYÊN
NGÔ XUÂN - AN NGUYÊN

TTO - Sau rất nhiều nỗ lực của các lực lượng chữa cháy, đến 1g30 sáng  14-9, ngọn lửa mới được khống chế.

Phú Yên huy động toàn bộ lực lượng các đơn vị Phòng cháy chữa cháy đến tham gia dập lửa - Ảnh: Ngô Xuân

Khoảng 22g ngày 13-9, một đám cháy lớn dữ dội đã xảy ra tại xưởng gỗ của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Phú Yên tại phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo lực lượng dân phòng phường 7, khi người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương thì ngọn lửa đã bùng cao.

Nơi bùng phát ngọn lửa là xưởng đóng bàn ghế cho học sinh của một doanh nghiệp mượn địa điểm trong khuôn viên của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học.

Bên cạnh đó là bãi chứa gỗ với một lượng lớn gỗ xẻ và hai dãy nhà kho chứa giấy tờ, tài liệu.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, do trời có gió lớn nên ngọn lửa lan rất nhanh và khó kiểm soát. Ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, uy hiếp bãi chứa gỗ, nhà dân và các công trình lân cận.

 Các hộ dân lân cận đã phải sơ tán đồ dùng ra đường để phòng ngọn lửa lan ra.

Công ty sách và thiết bị trường học Phú Yên cũng đã huy động toàn bộ nhân viên tham gia giải phóng các thiết bị và giấy tờ quan trọng, huy động ô tô để vận chuyển thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đám cháy lan rộng sang xưởng gỗ và các kho chứa - Ảnh NGÔ XUÂN

Thanh niên được huy động vận chuyển vật liệu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị cháy lan - Ảnh: NGÔ XUÂN

Lực lượng chữa cháy phải len lỏi vào đám cháy - Ảnh: AN NGUYÊN

Ngọn lửa cơ bản được khống chế - Ảnh NGÔ XUÂN

Các đơn vị có thuê kho chứa thiết bị tại công ty này cũng kịp thời huy động lực lượng cứu hàng hóa khỏi đám cháy.

Tuy nhiên do đám cháy quá lớn nên rất nhiều thiết bị ở các kho chứa nằm cạnh xưởng gỗ bị thiệt hại nặng nề.

Chỉ huy chữa cháy tại hiện trường, đại tá Nguyễn Bá Nhiên, giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã điều 10 xe chữa cháy và huy động toàn bộ lực lượng các đơn vị Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đến bảo vệ hiện trường và khoanh vùng, dập lửa.

Bên cạnh đó, Trung đoàn không quân 910 cũng đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Các lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng, cô lập và từng bước kiểm soát đám cháy, đến 1g30 sáng ngày 14-9 ngọn lửa mới được khống chế..

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân đám cháy và thiệt hại.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.

NGÔ XUÂN - AN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên